Thứ 7, 10/08/2024, 08:14[GMT+7]

Tuổi trẻ Kiến Xương Thi đua học tập, lao động, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp

Thứ 6, 22/06/2012 | 15:40:48
5,465 lượt xem
Một nhiệm kỳ khép lại với các hoạt động mang nhiều ý nghĩa to lớn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Kiến Xương luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Đoàn viên thanh niên xã Bình Nguyên tham gia vệ sinh môi trường nhằm hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới .

Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Kiến Xương có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, góp phần định hướng lý tưởng, củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Kiến Xương học tập và làm theo lời Bác” sau 5 năm triển khai thực hiện, bằng nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực bổ ích với hình thức phong phú như: diễn đàn, tọa đàm, hội thi kể chuyện, báo công dâng Bác, tổ chức sinh hoạt chính trị, phát động phong trào viết “Nhật ký thanh niên làm theo lời Bác”… đã giúp ĐVTN ngày càng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của bản thân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Toàn huyện đã có 52 đoàn viên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp huyện, 14 đoàn viên được T.Ư Đoàn và tỉnh Đoàn công nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện còn tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống trong ĐVTN, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho ĐVTN cũng được thực hiện thường xuyên và cụ thể hóa bằng các phong trào: “Nói lời hay làm việc tốt”, “Diễn đàn tuổi trẻ sống đẹp”, “Thanh niên tài năng duyên dáng”, “Xây dựng chi đoàn văn hóa”…

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” đã từng bước đi vào đời sống, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất đã thu hút gần 20.000 lượt ĐVTN tham gia. Thông qua phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi,  phát triển nghề và làng nghề đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi như: Hoàng Văn Nhất (Trà Giang), Chu Thị Sim (Vũ Lễ), Ngô Thanh Tuấn (Vũ Bình), Trần Quang Phước (Quốc Tuấn)…

Bên cạnh đó, phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng được các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền rộng rãi và duy trì có hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực: chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện, tổ chức tặng quà, quyên góp xây dựng nhà nhân ái, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tham gia các chiến dịch khơi thông dòng chảy... 5 năm qua, huyện Đoàn đã tổ chức quyên góp xây dựng 25 nhà nhân ái, 30 công trình nước sạch với tổng trị giá 200 triệu đồng; tổ chức trên 1.200 buổi vệ sinh môi trường thu gom rác thải, vớt bèo bồng và khơi thông dòng chảy. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn tích cực tuyên truyền, vận động ĐVTN tự giác, hăng hái lên đường nhập ngũ.

Giai đoạn 2007-2012, huyện Đoàn đã tổ chức 5 buổi giao lưu tân binh trước khi lên đường nhập ngũ tại huyện và 18 buổi giao lưu tại cụm, tổ chức tiễn 2.550 tân binh lên đường nhập ngũ, bảo đảm chỉ tiêu giao quân hàng năm của huyện. Chương trình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được duy trì thường xuyên, hàng năm có từ 1.000-1.200 ĐVTN tham gia lực lượng thanh niên xung kích phòng chống lụt bão, 100-130 cán bộ đoàn viên tham gia lực lượng công an viên, 300-400 ĐVTN tham gia huấn luyện dân quân tự vệ.

Trong phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức triển khai sâu rộng các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi có cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Đoàn Thanh niên khối nhà trường còn thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và phong trào thi đua “Hai tốt”, giúp các đoàn viên có định hướng trong học tập. Kết quả, hàng năm tỷ lệ đoàn viên lên lớp đạt 98% trở lên, tỷ lệ đoàn viên lớp 12 thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và THCN đạt trên 80%, riêng năm học 2010-2011, trường THPT Nguyễn Du và trường THPT Bắc Kiến Xương lọt vào tốp 200 trường trong toàn quốc có điểm sàn đỗ đại học cao nhất.

Đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp, huyện Đoàn đã tham mưu, phối hợp triển khai các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn tạo việc làm cho ĐVTN, hướng trọng tâm vào các ngành nghề tại địa phương như: may công nghiệp, thêu, mộc, cơ khí, chế biến nông sản. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 3 tỷ đồng.

Với những thành tích đã đạt được, 2 năm liền (2010, 2011) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Kiến Xương được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tỷ lệ ĐVTN có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt đoàn đạt 70,5%, toàn huyện có 80,3% Đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh, không còn cơ sở Đoàn yếu kém. Bước sang nhiệm kỳ mới tuy còn nhiều khó khăn và thách thức, song tuổi trẻ Kiến Xương quyết tâm ra sức thi đua học tập, lao động rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Kiến Xương phấn đấu 100% Đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh và khá, tỷ lệ đoàn viên xếp loại xuất sắc và khá đạt 85%, mỗi năm kết nạp 3.000-3.500 đoàn viên mới; tỷ lệ thanh niên có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt thường xuyên trong tổ chức Đoàn – hội bình quân đạt 80%; 100% Đoàn xã có mô hình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, mỗi Đoàn xã có từ 5-10 mô hình thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm; 100% Đoàn cơ sở thực hiện tốt phong trào “Năm xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. 

                                                                        Bài, ảnh: Minh Hương

  • Từ khóa