Thứ 6, 29/03/2024, 05:07[GMT+7]

Thăm, tặng quà, chúc mừng các linh mục, chức sắc, chức việc, bà con giáo dân nhân dịp lễ Giáng sinh

Thứ 6, 20/12/2019 | 15:12:41
2,991 lượt xem
Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019, ngày 20/12, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà, chúc mừng các linh mục, chức sắc, chức việc, bà con giáo dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Nội vụ chúc mừng linh mục Ngô Văn Toan, Hạt trưởng Hạt thành phố, Chánh xứ Sa Cát. Ảnh: Thanh Huyền

* Tại Thành phố Thái Bình

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Nội vụ đi thăm, tặng quà, chúc mừng các linh mục: Trần Xuân Chiêu, Chánh xứ Nghĩa Chính, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình); Ngô Văn Toan, Hạt trưởng Hạt thành phố, Chánh xứ Sa Cát, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị linh mục, ban, trùm các giáo xứ cùng toàn thể bà con giáo dân, đồng thời mong các vị chức sắc, chức việc Công giáo tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện các nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các vị linh mục đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp đã tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo và khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo đúng tinh thần “kính Chúa yêu nước”, chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, qui định của địa phương.

* Tại Tiền Hải

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy Tiền Hải đã đến thăm tặng quà các linh mục tại hai xã Nam Trung và Nam Thanh (Tiền Hải).

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh thăm, chúc mừng linh mục Nguyễn Văn Thao, Hạt trưởng Hạt Nam Tiền Hải, Chánh xứ Trung Đồng, xã Nam Trung (Tiền Hải). Ảnh: Mạnh Thắng

Đoàn đến thăm linh mục Nguyễn Văn Thao, Hạt trưởng Hạt Nam Tiền Hải, Chánh xứ Trung Đồng, xã Nam Trung; Linh mục Đoàn Xuân Thỏa, Chánh xứ Châu Nhai, xã Nam Thanh. 

Tại các nơi đến thăm và chúc mừng, đồng Đàm Văn Vượng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã chúc các linh mục và bà con giáo dân có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và mong muốn bà con giáo dân tiếp tục đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào phong trào phát triển KT-XH của địa phương. 

Các linh mục đã bày tỏ lời cảm ơn tới cấp ủy, chính quyền các cấp và khẳng định thời gian tới tiếp tục tuyên truyền đến bà con giáo dân thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương, sống tốt đời đẹp đạo.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng linh mục Nguyễn Tiến Tám. Ảnh: Xuân Phương

* Tại Kiến Xương

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà, chúc mừng linh mục Nguyễn Tiến Tám, Linh mục Tổng đại diện Giáo phận Thái Bình, Hạt trưởng hạt Kiến Xương, Chánh xứ Giáo xứ Cao Mại, xã Quang Hưng; Linh mục Trần Văn Ngữ, Chánh xứ Truyền Tin, xã Quang Lịch (Kiến Xương). Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo huyện Kiến Xương.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chúc các linh mục và bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng chí đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và các mặt công tác khác của tỉnh trong năm 2019. Đồng chí cho rằng, những kết quả mà tỉnh đạt được trong năm qua có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong tỉnh, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các linh mục tiếp tục động viên bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; đoàn kết, gắn bó, sống tốt đời, đẹp đạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện, tỉnh.

Các vị linh mục đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp đã tạo điều kiện để đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo và khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo đúng tinh thần “kính Chúa yêu nước”, chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tham quan hang đá Giáng sinh tại Giáo xứ Hoàng Xá (Nguyên Xá, Vũ Thư). Ảnh: Quỳnh Lưu

* Tại Vũ Thư

Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy Vũ Thư đến thăm, tặng quà, chúc mừng linh mục Trần Văn Thụ, Quản nhiệm Giáo xứ Hoàng Xá, xã Nguyên Xá và linh mục Đỗ Cao Thăng, Chánh xứ Giáo xứ An Châu, xã Vũ Tiến (Vũ Thư).

Những năm qua, phát huy lợi thế địa phương, giáo dân Giáo xứ Hoàng Xá đẩy mạnh phát triển nghề mộc truyền thống, tích cực nâng cao thu nhập cho gia đình. Giáo xứ An Châu, xã Vũ Tiến hiện có trên 700 nhân danh, nhiều con em trong xứ đi xuất khẩu lao động, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần giáo dân.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin tới các linh mục và bà con công giáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm qua. 

Nhân dịp đón Giáng sinh năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành và hạnh phúc đến các linh mục cùng bà con giáo dân của huyện Vũ Thư. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của các chức sắc, chức việc, giáo dân 2 xứ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương; bày tỏ mong muốn các chức sắc, chức việc và giáo dân trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực thi đua cùng nhân dân trong tỉnh, huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh chúc mừng linh mục Nguyễn Quang Huy, Chánh xứ Cổ Việt, xã Việt Thuận, Vũ Thư. Ảnh: Đình Tùng 

* Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng lễ Giáng sinh tại thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh đã tới tặng hoa, chúc mừng linh mục Nguyễn Quang Huy, Chánh xứ Cổ Việt, xã Việt Thuận (Vũ Thư) và Truyền đạo Phạm Văn Biên, Quản nhiệm Hội thánh Tin lành thành phố Thái Bình. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, lãnh đạo huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình.

Tại các nơi đến, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường ghi nhận, đánh giá cao việc những năm qua bà con giáo dân trên địa bàn đã chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Nhân dịp Giáng sinh năm 2019  và đón chào năm mới 2020, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các linh mục, chức sắc và giáo dân đón chào một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và mong muốn trong thời gian tới, các linh mục, chức sắc và giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nhóm phóng viên

  


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày