Thứ 6, 29/03/2024, 18:41[GMT+7]

Sẽ thay đổi cách tính giá xăng dầu

Chủ nhật, 22/12/2019 | 17:33:10
991 lượt xem
Bộ Công Thương sẽ tính toán xây dựng lại cách quản lý thị trường xăng dầu, trong đó sẽ thay đổi cách tính giá xăng dầu.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Một trong những lý do để Bộ Công Thương quyết định tính lại giá xăng dầu là do 2 nhà máy lọc hóa dầu trong nước là Bình Sơn và Nghi Sơn hiện cung ứng ra thị trường 70 - 75% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Trong khi đó, tại thời điểm xây dựng Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu, 70% nguồn cung xăng dầu trong nước là từ nhập khẩu.

Đến nay, với sự thay đổi về cơ cấu nguồn cung, sản xuất trong nước chiếm tỷ trọng chính và Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại nên cần thay đổi để bảo đảm an ninh năng lượng, nguồn cung và bình ổn thị trường xăng dầu trong nước, tạo sự bình đẳng với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày