Thứ 7, 27/04/2024, 06:13[GMT+7]

Giáng sinh này vui hơn

Thứ 2, 23/12/2019 | 08:36:08
1,188 lượt xem
Đó là cảm nhận chung của đồng bào Công giáo ở xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) trong mùa Noel năm 2019. Đời sống vật chất, tinh thần ngày thêm sung túc, tất cả được bắt nguồn từ việc bà con tích cực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp.

Các hộ giáo dân xã Đông Hòa làm giàu từ nghề trồng cây cảnh và quất cảnh.

Giáo xứ Cát Đàm và họ giáo Cát Nội, xã Đông Hòa có gần 300 hộ với gần 1.000 nhân khẩu sinh sống chủ yếu ở hai thôn Nghĩa Phương và Trung Nghĩa. Cũng như người dân địa phương, đồng bào Công giáo nơi đây năng động trong phát triển kinh tế. Ông Quách Văn Long, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Cát Đàm chia sẻ: Ngoài chăm sóc phần đạo, Giáo xứ luôn quan tâm động viên phát triển phần đời cho giáo dân. Chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tập trung lao động nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong sản xuất nông nghiệp, các hộ giáo dân đã phát triển nghề trồng cây cảnh, quất cảnh phục vụ thị trường tết. Tiêu biểu phải kể đến gia đình ông Hà Văn Vương ở thôn Trung Nghĩa trồng 5 sào quất tết, mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. Nghề làm cây cảnh không chỉ giải quyết việc làm cho bản thân các hộ có đất canh tác mà còn tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm lao động của địa phương từ việc trồng, chăm sóc, dịch vụ buôn bán cây cảnh với mức thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Phát huy lợi thế của xã ven thành phố Thái Bình, bà con giáo dân xã Đông Hòa mạnh dạn đầu tư phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại. Toàn Giáo xứ Cát Đàm có gần 100 hộ làm nghề may mặc, xây dựng, mộc, cơ khí, chế tác đá, chế biến nông sản, vận tải... mỗi năm thu về hơn 20 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Doanh, giáo dân thôn Nghĩa Phương chia sẻ: Gia đình tôi mở xưởng sản xuất đồ gỗ chuyên mặt hàng bàn, ghế, giường, tủ, cầu thang, trần và sàn nhà bằng gỗ. Nhờ sản phẩm có chất lượng tốt, đẹp về mẫu mã và làm ăn có uy tín nên ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến đặt sản xuất. Mỗi năm doanh thu của gia đình đạt gần 1 tỷ đồng, trừ mọi chi phí còn lãi gần 200 triệu đồng, tạo việc làm cho 5 lao động với thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng.

Ở Giáo xứ Cát Đàm và họ giáo Cát Nội có rất nhiều hộ giàu lên từ nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại. Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Văn Liêm, Trưởng thôn Trung Nghĩa cho biết: Gia đình ông Hà Xuân Thùy làm nghề giết mổ gia cầm cung cấp thực phẩm cho thị trường thành phố Thái Bình và một số huyện lân cận cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Gia đình ông Nguyễn Văn Hạnh trở thành triệu phú bằng nghề sản xuất nhà di động từ thùng container với thu nhập gần 500 triệu đồng/năm. Hay gia đình ông Quách Văn Long cũng ở thôn Trung Nghĩa làm dịch vụ ấp trứng gia cầm cung cấp giống cho các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi trong và ngoài tỉnh, mỗi năm cho thu nhập 600 triệu đồng...

Ông Hà Quý Phi, Chủ tịch UBND xã Đông Hòa cho biết: Kinh tế phát triển nên khi địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới, bà con phấn khởi, tích cực hưởng ứng thực hiện. Chỉ tính riêng từ làm đường giao thông nông thôn, bà con giáo dân đã đóng góp hơn 500 triệu đồng, hàng trăm ngày công lao động và tự nguyện hiến hơn 8.000m2 đất cho địa phương để mở rộng và đổ bê tông trên 4km đường trục thôn, đường nhánh cấp 1 trong khu dân cư. Đường to, đẹp, phong quang, ô tô đi đến được tận từng nhà, ngoài nâng cao chất lượng cuộc sống còn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế. Hiện nay, trong số gần 300 hộ đồng bào Công giáo của xã, có tới 20% hộ thuộc diện khá giàu, chỉ còn hơn 2% số hộ thuộc diện hộ nghèo do hoàn cảnh già cả, neo đơn.

Đời sống vật chất và tinh thần của bà con giáo dân ở Giáo xứ Cát Đàm, họ giáo Cát Nội, xã Đông Hòa ngày càng đổi thay đi lên. Đó cũng là lý do mùa Giáng sinh năm nay, niềm vui của bà con được nhân lên gấp bội so với những năm trước. Vào những ngày này, bà con đoàn kết, phấn khởi chuẩn bị trang hoàng nhà thờ, ngôi nhà của mình mừng lễ Noel đón năm mới an lành, hạnh phúc.

Khắc Duẩn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày