Thứ 5, 16/05/2024, 02:56[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Bà con giáo dân sống “Tốt đời, đẹp đạo”

Thứ 6, 27/12/2019 | 08:27:01
1,357 lượt xem

Nghề mộc tại giáo xứ Đại Điền, xã An Vũ (Quỳnh Phụ).

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, thông qua phong trào thi đua 7 tốt đời (phát triển kinh tế tốt, thực hiện nếp sống tốt, trật tự xã hội tốt, giáo dục y tế tốt, chương trình dân số tốt, bảo vệ môi trường tốt và nghĩa vụ công dân tốt), 3 đẹp đạo (đẹp trong đạo đức lối sống, đẹp trong tinh thần bác ái yêu thương và đẹp trong nếp sống đạo), đồng bào Công giáo huyện Quỳnh Phụ đã phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phong trào thi đua 7 tốt đời, 3 đẹp đạo được đồng bào Công giáo tại 100% xứ, họ giáo huyện Quỳnh Phụ đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia; được lồng ghép hiệu quả với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, phong trào “5 không”, “Giáo xứ, họ đạo tiên tiến”, “Xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu”...

Là giáo xứ toàn tòng, giáo xứ Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc có 1.139 nhân khẩu với 293 hộ. Các phong trào thi đua yêu nước được cộng đoàn giáo xứ tích cực hướng ứng. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Hội Nông dân xã đã đứng ra tín chấp cho vay vốn qua các kênh, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp hội viên nông dân trong giáo xứ phát triển sản xuất. Đến nay, thôn Tân Mỹ có 312 lồng cá của 20 gia đình, chủ yếu nuôi cá diêu hồng và cá lăng, cho thu hoạch 4 - 6 tấn/lồng, sau khi trừ chi phí cho lợi nhuận từ 30 - 40 triệu đồng/lồng/năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, giúp bà con từng bước nâng cao đời sống. Tỷ lệ hộ khá, hộ giàu tăng nhanh, giáo xứ chỉ còn 7 hộ nghèo. Đường giao thông và nhà văn hóa thôn khang trang góp phần thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Nhiều năm liền giáo xứ Tân Mỹ được bình xét là “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”.

Bên cạnh việc vận động đồng bào Công giáo phát huy truyền thống đoàn kết, “Kính Chúa yêu nước”, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, các chức sắc, ban trùm họ giáo trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ luôn động viên các gia đình thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đến nay, toàn huyện có trên 400 hộ giáo dân chuyển đổi mô hình kinh tế và làm ăn có hiệu quả tại nhiều giáo xứ như Tân Mỹ, Cao Mộc, Lai Ổn... Nhờ đó, các họ giáo trong huyện không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%, tỷ lệ hộ giàu đạt gần 50%. Nhiều khu dân cư của đồng bào Công giáo đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, xã hội, từ thiện, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa. Việc đạo, việc đời ngày thêm gắn bó, lương giáo đoàn kết cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, huyện Quỳnh Phụ đã tập hợp được 5.201/10.132 giáo dân tham gia các tổ chức đoàn thể. Hết năm 2019, toàn huyện có 7 giáo xứ, 27 giáo họ đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, trong đó, 7 giáo xứ, 13 giáo họ đạt danh hiệu 5 năm liền (2015 - 2019).

 Linh mục Nguyễn Đình Tân, Chánh xứ Quỳnh Lang, xã Quỳnh Ngọc chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi khi bà con giáo dân trong huyện đều tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, qua đó góp phần đưa Quỳnh Phụ về đích huyện nông thôn mới năm 2019.

Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày