Thứ 6, 26/04/2024, 13:35[GMT+7]

Tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019

Thứ 2, 30/12/2019 | 14:56:34
4,440 lượt xem
Sáng ngày 30/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Audio: 3012_cong_tac_hoi_phu_nu_mixdown.mp3

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2019, các cấp hội LHPN trong tỉnh luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp và đạt hiệu quả; phát huy vai trò tích cực trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Chất lượng hoạt động của tổ chức hội cơ sở ngày được nâng cao, đáp ứng nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các cấp hội đã giúp thêm 3.930 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”; đẩy mạnh các hoạt động tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện với số tiền gần 3,1 tỷ đồng; phát động, vận động ủng hộ xây dựng, sửa chữa 34 mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo tổng trị giá 1,058 tỷ đồng; thực hành tiết kiệm bằng nhiều hình thức với tổng dư nợ tiết kiệm là 161,2 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình; cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia trồng hơn 810km đường hoa…

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ được nhận bằng khen, kỷ niệm chương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, bằng khen của Hội LHPN tỉnh.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể, cá nhân. 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cấp hội phụ nữ trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp hội tập trung quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là những chủ trương mới liên quan đến phụ nữ; tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong tất cả các lĩnh vực.  Tập trung xây dựng, củng cố hội vững mạnh, tập hợp phụ nữ, nhất là trong khối doanh nghiệp; quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi của chị em, hỗ trợ chị em khởi nghiệp, làm giàu. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tham mưu về cán bộ nữ tham gia cấp ủy, đào tạo cán bộ nữ,  tham gia giám sát, phản biện xã hội…

Xuân Phương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày