Thứ 5, 28/03/2024, 22:36[GMT+7]

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Đắk Lắk

Thứ 4, 15/01/2020 | 10:42:37
1,024 lượt xem
Ngày 14-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, kiểm tra công tác chăm lo Tết cho cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trong năm 2019.

Theo đó, năm 2019 với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Lắk đã có bước phát triển vượt bậc: Kinh tế tăng trưởng 9,23%, thu ngân sách Nhà nước được hơn 7.300 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; toàn tỉnh có 52/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 9%. Các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế… có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk quan tâm gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), đã góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên…

Về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã dành 40,2 tỷ đồng để thăm, tặng quà cho các tập thể, cá nhân, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã đi thăm, chúc Tết hơn 500 cán bộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ bảy tổ chức từ thiện với số tiền hơn một tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã vận động được hơn 20 nghìn suất quà trị giá khoảng 60 tỷ đồng tặng các hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn. Huy động 899 tấn gạo hỗ trợ cho các gia đình khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao trong những ngày Tết tại TP Buôn Ma Thuột và các địa phương trong tỉnh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Việc triển khai Luật phòng, chống tác hại rượu bia trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, ý thức chấp hành không uống rượu bia khi tham gia giao thông trong nhân dân được nâng lên, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Qua 10 ngày đầu kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, lập biên bản 1.862 trường hợp vi phạm, tạm giũ 472 phương tiện, xử phạt 960 triệu đồng. Trong số các trường hợp vi phạm có 312 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm 19 trường hợp lái ô-tô và 283 trường hợp lái xe gắn máy…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong năm 2019 tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, hạn hán; chăm lo đời sống nhân dân vùng khó khăn; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh… Tuy nhiên, so với diện tích và quy mô dân số thì thu ngân sách của tỉnh Đắk Lắk còn thấp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ tỉnh tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ đề ra được các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, có tính khả thi cao để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2020, tăng thu ngân sách và thu nhập cho nhân dân; đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; mở rộng kết nối giao thông đường bộ, đường không, đường sắt với các tỉnh, thành phố trong nước nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến và du lịch. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 67-KL/TW ngày ngày 16-12-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Tết cho các công nhân, lao động nghèo ở TP Buôn Ma Thuột.

Đối với công tác chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới để mọi người dân đều được đón vui vẻ, đầm ấm; có kế hoạch bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để mất cảnh giác, bị động trong mọi tình huống. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu bia nhằm ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020…

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trong năm 2020, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho 100 công nhân, lao động nghèo ở TP Buôn Ma Thuột, mỗi suất quà trị giá một triệu đồng. Tặng quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động Bộ đội biên phòng tỉnh; các Đồn biên phòng Sê-rê-pốk, Ia Rvê

Tối 14-1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2020”, do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Theo: nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày