Thứ 6, 29/03/2024, 18:04[GMT+7]

Nhật Bản kéo Qatar cùng về nước sớm, Syria dắt tay Saudi Arabia vào tứ kết

Thứ 5, 16/01/2020 | 08:50:02
1,342 lượt xem
Ở lượt trận cuối của bảng B VCK U23 châu Á 2020, U23 Nhật Bản đã có được điểm số đầu tiên với trận hòa 1-1 trước U23 Qatar. Họ cũng góp phần giúp U23 Syria vượt qua Qatar để giành vé đi tiếp.

U23 Nhật Bản (áo xanh) và U23 Qatar cùng dắt nhau về nước sớm sau trận hòa 1-1

Video: nhat_ban_keo_qatar_cung_ve_nuoc_som_syria_cung_saudi_arabia_vao_tu_ket_bongdaplus.vn.mp4

Trước khi lượt đấu cuối của VCK U23 châu Á 2020 diễn ra, U23 Nhật Bản đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua. Trong khi đó, U23 Qatar cần phải giành trọn 3 điểm đồng thời mong đợi một kết quả có lợi ở trận đấu giữa U23 Saudi Arabia và U23 Syria.

Tuy nhiên, ngay cả yêu cầu đầu tiên họ cũng không thể thực hiện được. Trong 45 phút đầu tiên, U23 Nhật Bản là đội chơi tốt hơn với vô số cơ hội ngon ăn nhưng không thể hiện thực hóa thành bàn thắng.

Bất lợi cho U23 Nhật Bàn là họ còn phải thi đấu thiếu người do Ao Tanaka bị trọng tài tặng cho một chiếc thẻ đỏ ở phút 45+4. 

Tận dụng lợi thế hơn người, U23 Qatar tăng cường gây sức ép trong hiệp 2. Nhưng trong khi chưa tìm được bàn mở tỷ số, họ lại bị dội một gáo nước lạnh khi Ogawa bất ngờ ghi bàn cho U23 Nhật Bản ở phút 73.

6 phút sau, U23 Qatar đã được hưởng một quả phạt đền và Al Ahrak đã không mắc sai lầm nào đánh bại thủ thành Osako bên phía U23 Nhật Bản để gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, họ không thể ghi thêm bàn thắng nào nữa cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Với chỉ 1 điểm có được ở trận đấu này, U23 Qatar đành ngậm ngùi theo bước U23 Nhật Bản về nước sớm.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, 2 đội đầu bảng và U23 Saudi Arabia và U23 Syria cũng có một màn đối đầu sinh tử vì chưa thể chính thức có vé đi tiếp trước khi trận đấu bắt đầu.

Dù thua U23 Saudi Arabia nhưng U23 Syria (áo đỏ) vẫn có vé vào tứ kết

Dù thua U23 Saudi Arabia nhưng U23 Syria (áo đỏ) vẫn có vé vào tứ kết

Thế trận diễn ra căng thẳng với khá nhiều tình huống nguy hiểm được cả hai đội tạo ra. Tuy nhiên điều quan trọng là bàn thắng lại chưa thể đến.

Phải mãi tới phút 79, từ pha bóng lộn xộn trước khung thành của U23 Syria, Al-birakan nhanh chân dứt điểm cận thành để mở tỷ số trận đấu cho U23 Saudi Arabia.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu và U23 Saudi Arabia giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số tối thiểu 1-0. Cả hai đội đều giành quyền vào tứ kết với vị trí đầu bảng cho Saudi Arabia.

Theo bongdaplus.vn