Chủ nhật, 19/05/2024, 20:13[GMT+7]

Xuân mới ở huyện nông thôn mới

Thứ 4, 22/01/2020 | 16:49:30
3,510 lượt xem
Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, Đông Hưng đã hoàn thiện 9/9 tiêu chí huyện NTM. Diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Phóng viên Báo Thái Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Tô Xuân Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về kết quả xây dựng NTM thời gian qua.

Nhân dân thôn Hoành Từ, xã Đông Cường (Đông Hưng) tham gia làm đường nông thôn mới.

Phóng viên: Để về đích huyện NTM, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện tập trung vào những nội dung gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Tô Xuân Thức: Khi bắt tay xây dựng NTM, huyện xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thi đua xây dựng NTM. Phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”. Hàng tuần, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đều họp đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, yếu kém, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về nhận thức, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong xây dựng NTM. Chỉ đạo quyết liệt công tác dồn điền đổi thửa, thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chú trọng thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề... Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng của từng đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy vai trò chủ thể trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí NTM. Đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các nguồn lực, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận chung tay xây dựng NTM. Phát huy dân chủ ở cơ sở và tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở các địa phương.

Phóng viên: Các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị của Đông Hưng đã vào cuộc như thế nào để chung tay xây dựng NTM, thưa đồng chí?

Đồng chí Tô Xuân Thức: Trong tổng số nguồn lực xây dựng NTM của toàn huyện trên 3.900 tỷ đồng thì huy động từ doanh nghiệp 918 tỷ đồng, đóng góp của nhân dân, các tổ chức, cá nhân tài trợ trên 460 tỷ đồng. Nhân dân thực sự là chủ thể trong xây dựng NTM. Ngoài ra, quá trình xây dựng NTM còn có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Ủy ban MTTQ các cấp thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường thôn, xóm xanh, sạch, đẹp. Hội Cựu chiến binh huyện vận động gia đình hội viên hiến gần 7.400m2 đất, gần 59.000 ngày công trị giá trên 36 tỷ đồng góp sức xây dựng NTM. Trong 10 năm qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã vận động gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ trên 180 tỷ đồng, gần 71.000 ngày công xây dựng các công trình, hiến 650.000m2 đất; 100% cơ sở hội đăng ký 290 công trình, phần việc về xây dựng NTM; xây dựng hàng trăm mô hình đoạn đường tự quản, đường hoa phụ nữ, thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật và rác thải trên đồng ruộng, tự quản dòng chảy... góp phần bảo vệ môi trường tại các địa phương. Hội Nông dân huyện đã quyên góp giúp đỡ hội viên nghèo bằng tiền, ngày công, cây, con giống trị giá trên 2 tỷ đồng giúp họ đầu tư phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng. Đoàn Thanh niên huyện phối hợp tổ chức trên 100 hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, là lực lượng nòng cốt của ngày tổng vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng...

Chương trình xây dựng NTM đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi từ huyện đến cơ sở, góp phần lan tỏa, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện NTM.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong 10 năm xây dựng huyện NTM?

Đồng chí Tô Xuân Thức: Sau 10 năm xây dựng NTM, hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 10,31%/năm. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng 20,11% so với năm 2018; thương mại, dịch vụ tăng 7,12%. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,7 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2010. 43/43 xã đã đạt chuẩn quốc gia NTM. Các xã đã tập trung nâng cấp 90% các tuyến đường do xã quản lý, bảo đảm đạt chuẩn và quy định của Bộ Giao thông Vận tải, nâng cấp cơ bản cầu, cống dân sinh. 100% đường thôn, xóm được cứng hóa đạt tiêu chuẩn NTM. Giao thông thủy lợi nội đồng đã được cứng hóa thuận tiện cho nhân dân đi lại và sản xuất của người dân, bảo đảm tưới, tiêu và yêu cầu phòng, chống thiên tai. Toàn huyện đã huy động xây mới, nâng cấp, sửa chữa 75 trường học với 833 phòng học, phòng chức năng, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia ngày càng cao. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa được nâng cao. Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được tăng cường, văn hóa truyền thống được giữ gìn, khôi phục và phát huy, nhất là chèo làng Khuốc, múa rối nước ở Nguyên Xá và Đông Các, múa giáo cờ, giáo quạt ở Đông Tân... Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,47%. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đông Hưng đã hoàn thành xây dựng huyện NTM. 20 chữ vàng “Sản xuất phát triển - Đời sống sung túc - Diện mạo sạch đẹp - Thôn làng văn minh - Quản lý dân chủ” đã và đang hiện hữu.

Phóng viên: Thời gian tới Đông Hưng sẽ làm gì để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, thưa đồng chí?

Đồng chí Tô Xuân Thức: Xây dựng NTM là lâu dài, không có điểm dừng, do đó huyện sẽ không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện NTM, nhất là các tiêu chí về sản xuất, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường. Tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp cùng sự hỗ trợ của Nhà nước, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư lấp đầy các cụm công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung có liên kết bao tiêu sản phẩm. Phát triển NTM gắn với quá trình đô thị hóa song vẫn giữ gìn, lưu giữ được văn hóa, thiết chế truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương...

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thu Hiền (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày