Thứ 5, 09/05/2024, 02:19[GMT+7]

32.802ha gieo cấy lúa xuân đã có nước

Thứ 5, 23/01/2020 | 14:41:38
2,183 lượt xem
Sáng ngày 23/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra công tác lấy nước phục vụ sản xuất vụ xuân tại huyện Hưng Hà.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa xuân tại cống Nhâm Lang thuộc xã Tân Tiến (Hưng Hà)

Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi, đến ngày 22/1, toàn tỉnh đã có 32.802ha (bằng 42,2% tổng diện tích) đã có nước. Đoàn đã đến kiểm tra tại cống Nhâm Lang thuộc địa phận xã Tân Tiến (Hưng Hà), đây là cống cấp nước cho toàn bộ huyện Hưng Hà, hiện đang được mở tối đa khai thác triệt để khả năng tự chảy. Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình đã phân công cán bộ, công nhân bám sát công trình kể cả ngày tết Nguyên đán để lấy nước phục vụ gieo cấy lúa xuân đúng thời vụ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên cán bộ, công nhân vận hành cống Nhâm Lang nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, chủ động trong việc lấy nước đổ ải, làm đất phục vụ gieo cấy lúa xuân của ngành Nông nghiệp nói chung, cán bộ thủy nông nói riêng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình tăng cường lực lượng thường trực tại các công trình đầu mối, chủ động nhập nước vào hệ thống, tận dụng tối đa thời gian lấy nước theo nhu cầu sản xuất; bố trí lực lượng phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra bờ vùng, bờ thửa để quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để thất thoát gây lãng phí nước. Vùng bơm điện cần tranh thủ các đợt triều cường, các đợt xả nước của hồ thủy điện để bơm tưới hoặc nhập nước sông chìm cho các trạm bơm nhỏ, bơm dã chiến hoạt động. Vùng ven biển tận dụng tối đa ảnh hưởng thủy triều và việc xả nước các hồ để vận hành tưới tiêu, thường xuyên kiểm tra nồng độ mặn để đảm bảo chất lượng nước, tuyệt đối không để nước mặn xâm nhập vào nội đồng.

Lưu Ngần