Chủ nhật, 05/05/2024, 08:24[GMT+7]

Chủ động, quyết liệt, trách nhiệm trong phòng, chống dịch do nCoV gây ra

Thứ 7, 01/02/2020 | 15:45:00
1,127 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra diễn ra tại Hà Nội vào sáng ngày 1/2.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.  

Tính đến hết ngày 31/1, dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra đã lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam đã ghi nhận trên 150 trường hợp nghi nhiễm nCoV, trong đó 6 trường hợp dương tính với nCoV, trong đó 2 trường hợp là người Trung Quốc và 4 trường hợp là người Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh, đến 18 giờ ngày 31/1 hệ thống giám sát đã theo dõi 4 trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ. Cả 4 trường hợp đều được cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Đến ngày 31/1, 2 trường hợp đã âm tính với nCoV, 2 trường hợp đang chờ kết quả.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ban, ngành, các địa phương đã tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: phun thuốc phòng dịch; quản lý lao động người Trung Quốc quay trở lại làm việc, chuẩn bị trang thiết bị y tế, thuốc, đảm bảo kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế nhấn mạnh cần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm trong phòng, chống dịch. Các địa phương phải nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư với tinh thần cao nhất để phòng, chống dịch. Các tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phòng, chống dịch, cập nhật thường xuyên diễn biến tình hình dịch để điều chỉnh kế hoạch cho hợp lý đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về dịch, chủ động phòng tránh, không hoang mang. Đến nay, dịch bệnh vẫn chưa có thuốc điều trị bởi vậy cần tuân thủ nghiêm việc phòng, nhận biết, cách ly, thực hiện nghiêm theo quy định của ngành Y tế. Sở Y tế các tỉnh, thành phố quản lý các hiệu thuốc, quầy thuốc, nếu phát hiện không niêm yết giá, tăng giá khẩu trang sẽ rút ngay giấy phép kinh doanh. Cán bộ, nhân viên toàn ngành Y tế nỗ lực vượt khó, tích cực vào cuộc phòng, chống dịch. Ngành Y tế phải công khai, minh bạch tất cả các trường hợp để nhân dân nắm rõ thực trạng phòng, chống dịch. Từ việc tập trung phòng, chống dịch dần dần củng cố thói quen, phương thức phòng, chống dịch cho từ người dân đến cán bộ, nhân viên các bộ, ngành, đơn vị.


Hoàng Lanh 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày