Thứ 7, 18/05/2024, 12:36[GMT+7]

Hoa Lư: Vững cây cầu nối Đảng với dân

Thứ 6, 21/02/2020 | 08:48:58
946 lượt xem
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, xã Hoa Lư anh hùng ngày càng phát triển. Diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, hiện đại; đời sống người dân không ngừng được nâng lên; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố vững chắc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, xã Hoa Lư ngày càng phát triển.

Hoa Lư là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Đông Hưng. Dù còn non trẻ, số lượng đảng viên ít nhưng Liên Chi bộ Đảng Thần Duyên (tiền thân của Đảng bộ huyện Đông Hưng hiện nay) đã lãnh đạo nông dân Hoa Lư cùng hàng nghìn nông dân Tiên Hưng - Duyên Hà đứng dậy biểu tình đòi giảm thuế, miễn sưu, thả người tại chợ Khô (xã Hoa Lư) ngày 1/5/1930. Đây không chỉ là 1 trong 5 cuộc biểu tình lớn nhất cả nước mà còn mở đầu cho cao trào cách mạng năm 1930 trong toàn tỉnh Thái Bình. Cuộc biểu tình dù bị đàn áp song cán bộ, đảng viên, nhân dân Hoa Lư vẫn đoàn kết một lòng theo Đảng, hăng hái thi đua phát triển sản xuất, tích cực đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh thắng giặc ngoại xâm giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Năm 2004, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Hoa Lư đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, nhân dân Hoa Lư đã kế thừa, phát huy những giá trị của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, vững tin vào đường lối đổi mới của Đảng, ra sức đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng chí Vũ Xuân Khu, Bí thư Đảng ủy xã Hoa Lư cho biết: Xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là yếu tố quan trọng, quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, những năm qua, Đảng bộ xã đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, triển khai nghiêm túc, vận dụng sáng tạo vào thực tế địa phương. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Đồng chí Vũ Chí Công, Bí thư Chi bộ thôn Nguyên Lâm cho biết: Chi bộ thôn có 46 đảng viên luôn đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thời gian, nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, Chi bộ dân chủ thảo luận, thống nhất 3 mũi nhọn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gồm: phát huy thế mạnh đưa chợ Khô thành chợ đầu mối của cả vùng; vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; du nhập, phát triển ngành nghề nhằm giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Chính vì thế, thu nhập bình quân đầu người của thôn Nguyên Lâm cao nhất xã, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,7% (theo tiêu chí đa chiều). Chi bộ luôn được công nhận trong sạch, vững mạnh.

Cơ sở may túi tự tiêu xuất khẩu của anh Vũ Đình Luân, thôn Nguyên Lâm (Hoa Lư).

Đảng bộ xã thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi cán bộ, đảng viên được quyền bàn bạc, tham gia quyết định công việc của Đảng, quyền thông tin, tranh luận và khi đã ban hành nghị quyết, mọi đảng viên và tổ chức đảng luôn “nói và làm theo nghị quyết”. Các nghị quyết luôn bám sát tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, hết lòng phục vụ nhân dân, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới nên nhân dân tin tưởng, nghe và làm theo. Do đó, từ một xã thuần nông, đến nay Hoa Lư đã xây dựng được cơ cấu kinh tế phù hợp. Năm 2019, giá trị sản xuất của xã đạt trên 164 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2018; tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn 27%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 40%, thương mại, dịch vụ chiếm 33%. Toàn xã có 3 công ty, 7 cơ sở sản xuất lớn, hàng chục cơ sở sản xuất nhỏ, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%. Diện mạo nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Năm 2017, Hoa Lư được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Anh Vũ Đình Luân, chủ cơ sở may túi tự tiêu xuất khẩu, thôn Nguyên Lâm cho biết: Để tăng thu nhập cho gia đình, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, đầu năm 2018 tôi đã mở cơ sở may túi tự tiêu xuất khẩu, tạo việc làm cho 10 người với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Mỗi ngày cơ sở sản xuất trên 2.000 túi. Doanh thu mỗi năm trên 300 triệu đồng. Tôi rất mong muốn và sẽ rèn luyện, phấn đấu hết mình để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Hoa Lư tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội và làm tốt các bước chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày