Chủ nhật, 28/04/2024, 16:37[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Quỳnh Phụ

Thứ 7, 22/02/2020 | 15:58:05
2,338 lượt xem
Sáng ngày 22/2, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống, dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng, thị trấn Quỳnh Côi và đền A Sào, xã An Thái (huyện Quỳnh Phụ). Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Quỳnh Phụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Côi.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, từ khi triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã tổ chức phun thuốc khử trùng nơi làm việc, khu khám và điều trị; mua dung dịch sát khuẩn, quần áo đặc chủng cho cán bộ, nhân viên; chuẩn bị 11.000 khẩu trang y tế phát cho cán bộ, nhân viên; mua 10.000 khẩu trang vải hỗ trợ và bán cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân để phòng, chống dịch. Tổ chức khu cách ly và có phác đồ điều trị đối với những người nghi nhiễm Covid-19.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng.

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng, công tác phòng, chống dịch được thực hiện rất nghiêm túc. Khách đến Công ty được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt. Với 7.000 lao động, trong đó có 56 chuyên gia là người Trung Quốc, Đài Loan, Công ty tổ chức cấp khẩu trang, đo thân nhiệt và khám sức khỏe; những chuyên gia là người Trung Quốc, Đài Loan trở lại sau tết đều được cách ly và kiểm tra sức khỏe hàng ngày.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ và Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng; đề nghị đơn vị và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân và người lao động trong phòng, chống dịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại đền A Sào, xã An Thái.

Tại đền A Sào, rút kinh nghiệm từ nhắc nhở của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 9/2, lần kiểm tra này công tác phòng, chống dịch có chuyển biến rõ rệt. Ban Quản lý đền đã thành lập trạm gác, chuẩn bị khẩu trang và dung dịch sát khuẩn; các lối đi đều có thông báo yêu cầu khách đeo khẩu trang khi vào dâng hương. Đánh giá cao chuyển biến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã An Thái và Ban Quản lý đền A Sào, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống dịch.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Tượng đài Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, xã An Thái.

* Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công Tượng đài Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Giao nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công trình Tượng đài Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nằm trong quần thể di tích lịch sử đình, đền, bến tượng A Sào. Sau một thời gian thi công, đến nay công trình cơ bản hoàn thành phần điêu khắc tượng đá. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 3/3. Các công trình phụ trợ dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4. Quá trình kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu đơn vị thi công cùng với việc bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra cần phải bảo đảm về mỹ thuật, chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động.

Địa phương chuẩn bị dung dịch sát khuẩn phòng, chống dịch cho đại biểu dự đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Giao nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong hai ngày 23 - 24/2. Đây là đơn vị được huyện Quỳnh Phụ chọn tổ chức đại hội điểm. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản hoàn tất, trong đó công tác phòng, chống dịch Covid-19 được địa phương quan tâm. Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã là sự kiện chính trị quan trọng với nhiều đại biểu tham gia, bên cạnh việc chuẩn bị tốt các nhiệm vụ cho Đại hội cần chú trọng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội.

Nguyễn Cường


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày