Thứ 6, 03/05/2024, 07:40[GMT+7]

Hà Tĩnh: Hoàn thành 3 đại hội điểm cấp cơ sở bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy

Thứ 6, 13/03/2020 | 07:55:17
1,310 lượt xem
Tính đến nay, Hà Tĩnh đã có 3 trong tổng số 4 đảng bộ hoàn thành Đại hội điểm cấp cơ sở. Theo dự kiến, đến 17/3, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và lãnh đạo huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Thượng Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh cùng đại diện một số ngành, địa phương trong tỉnh tham dự đại hội các đảng bộ để chỉ đạo rút kinh nghiệm.

Thượng Lộc mở đầu đại hội điểm cấp cơ sở bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã

Đảng bộ xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cơ sở đầu tiên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thượng Lộc đã kế thừa và phát huy truyền thống, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu giành được kết quả khá toàn diện. Có 8/10 chỉ tiêu chính đạt và vượt kế hoạch đề ra, năm 2017, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ xã nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn xã hiện có 437 trang trại, gia trại, mô hình kinh tế, trong đó có 7 mô hình lớn cho thu nhập từ 1 đến 1,6 tỷ đồng. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã xây dựng, bảo hộ thành công thương hiệu “Cam Thượng Lộc” và tổ chức ra mắt Hiệp hội trồng cam Thượng Lộc. Công tác tư tưởng chính trị tiếp tục được chú trọng, phát huy hiệu quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường; công tác dân vận, hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, tạo được sự đồng thuận của nhân dân, góp phần quan trọng trong thực hiện các phong trào thi đua.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đề ra 14 mục tiêu chủ yếu đến năm 2025; 3 nhiệm vụ trọng tâm; 17 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, quân sự địa phương, an ninh trật tự và công các xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong đó, mục tiêu chủ yếu được xác định là: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 12%; thu nhập bình quân đầu người hơn 75 triệu đồng; xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 và bền vững vào những năm tiếp theo…

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm của BCH khóa XIX; thông qua góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI. Đồng thời tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 người và bầu trực tiếp bí thư. Đồng chí Mai Xuân Minh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc.

Nam Hà: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 90 triệu đồng

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc hôm 10/3. Báo cáo tại Đại hội cho biết, thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân phường Nam Hà đã nắm bắt thời cơ, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo giành kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Hình ảnh tại Đại hội đại biểu phường Nam Hà. 

Kinh tế phát triển, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ tăng mạnh, đạt 88% (kế hoạch 70%); thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu/năm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; thu ngân sách 5 năm đạt 254 tỷ đồng, bình quân hàng năm đạt 51 tỷ đồng.

Đặc biệt, phong trào huy động nguồn lực để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đô thị văn minh, phong trào văn hóa thể thao trở thành phong trào thi đua nổi bật trong nhiệm kỳ với tổng nguồn lực lên đến 292 tỷ đồng, trong đó nguồn đóng góp của nhân dân là 43 tỷ đồng. Đồng thời, phường đã tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của thành phố về xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2016, góp phần đưa thành phố đạt đô thị loại II năm 2018.

Ngoài ra, các lĩnh vực về văn hóa, xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Các trường tiểu học, THCS giữ vững trường chuẩn quốc gia đạt chuẩn sau 5 năm; duy trì 5 năm liên tục phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%; công tác giảm nghèo được quan tâm bằng nhiều giải pháp thoát nghèo bền vững, đến nay toàn phường chỉ còn 9 hộ nghèo; là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện camera an ninh với 100% các ngõ phố được giám sát an ninh trật tự, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm…

Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng, phát huy hiệu quả tích cực. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 35 quần chúng ưu tú vào tổ chức (đạt tỷ lệ 175% so với nghị quyết)…

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, có sự lan tỏa, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng phường văn minh đô thị, xây dựng thành phố đô thị loại II, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu: Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 90 triệu đồng; tổng thu ngân sách theo phân cấp được giao trên địa bàn đến năm 2025 tăng bình quân 5%/năm; làm mới 3,2 km đường giao thông, 1,5 km mương thoát nước, 20.000m2 thảm nhựa nóng các tuyến đường, ngõ phố; 100% tuyến đường, ngõ phố được lắp đặt camera giám sát an ninh... Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa bình quân hằng năm đạt 95%; 100% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, 60% trở lên tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 90%; xây dựng 80/80 ngõ phố văn minh tự quản, 100% tuyến đường văn minh.

Tại phiên chính thức, Đại hội Đảng bộ phường Nam Hà đã bầu Ban Chấp hành khóa XII với 15 đồng chí; trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy phường với kết quả đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tái đắc cử với 100% số phiếu.

Hội nghị đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy phường; 5 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường; bầu các Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Hương Trạch: Bí thư trúng cử với 100% số phiếu

Sáng 12/3, Đảng bộ xã Hương Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là 1 trong 4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Hương Trạch luôn chung sức, đồng lòng vượt qua những khó khăn thách thức, phát huy tiềm năng, lợi thế, nỗ lực hoàn thành mục tiêu của nghị quyết đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Hương Trạch biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Theo đó, nhiệm kỳ qua, toàn xã có 18/22 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó 8 chỉ tiêu vượt và 10 chỉ tiêu đạt. Nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,9 triệu đồng. Đến nay, toàn xã có 225 mô hình trồng cam, bưởi Phúc Trạch có doanh thu 100 triệu đồng trở lên, trong đó có 20 mô hình doanh thu trên 500 triệu đồng.

HTX Mật ong hương bưởi với 9 hộ chăn nuôi, sản xuất của Hương Trạch được công nhân là sản phẩm OCOP; 23 tổ hợp tác trồng bưởi Phúc Trạch đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Ngoài ra, 13/13 đơn vị thôn đạt danh hiệu văn hóa, tăng 8 đơn vị so với đầu nhiệm kỳ; gia đình văn hóa chiếm 93%, gia đình thể thao chiếm 67%.

Công tác giáo dục, đào tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng; y tế, dân số khởi sắc; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách xã hội có những chuyển tích cực. Trong 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 3,7%.

Công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng đảng tiếp tục được chú trọng, phát huy hiệu quả tích cực. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 29 quần chúng ưu tú vào tổ chức. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, tạo được sự đoàn kết lương - giáo; vận động xây dựng 65 mô hình dân vận khéo, góp phần quan trọng trong thực hiện các phong trào thi đua.

Đại hội đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020- 2025 với 3 nhiệm vụ đột phá và nhiều giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

Một số chỉ tiêu quan trọng đến năm 2025 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng; xã đạt chuẩn về nông thôn mới kiểu mẫu; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97%; gia đình thể thao đạt 75%; duy trì 100% thôn đạt chuẩn thôn văn hoá; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 – 1,5%; phấn đấu mỗi năm kết nạp 7 đảng viên; hàng năm, Đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Theo đó, đồng chí Cao Viết Hòa - Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã Hương Trạch trúng cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phấn đấu tháng 5 xong Đại hội cơ sở

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cho biết, như vậy, tính đến hết ngày 12/3, đã có 3 trong tổng số 4 đảng bộ hoàn thành Đại hội điểm cấp cơ sở trực tiếp bầu Bí thư. Kết quả ban đầu cho thấy các đảng bộ tổ đã tổ chức đạt kết quả tốt đẹp, các Bí thư trúng cử với số phiếu tập trung. Hiện, Sở Tài nguyên và môi trường thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đang gấp rút triển khai các công tác chuẩn bị đại hội. Theo dự kiến, đến 17/3, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm.

Theo đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và quán triệt sâu sắc từ tỉnh đến chi bộ. Tỉnh đã chọn 4 đơn vị xã làm điểm, sau đó tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm cơ sở. Từ rút kinh nghiệm, tiếp tục chọn các đại hội điểm của huyện. Từ tháng 4 trở đi đồng bộ trên địa bàn tỉnh tổ chức đại hội cơ sở, phấn đấu giữa tháng 5 xong đại hội cơ sở. Theo quy định Chỉ thị số 35, đại hội cơ sở đến 30-6 nhưng Hà Tĩnh đi trước một tháng. Chuẩn bị cho đại hội cấp huyện và tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Với cách làm kỹ, bài bản, thận trọng, đồng thời tiếp tục phong trào thi đua, nâng cao đời sống nhân dân"./.

Theo: dangcongsan.vn