Thứ 6, 29/03/2024, 18:20[GMT+7]

UEFA tìm giải pháp cứu VCK Euro 2020: Euro 2020 có thể đá vào... mùa Đông

Thứ 2, 16/03/2020 | 09:42:59
1,853 lượt xem
Theo tờ Telegraph của Anh, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đang tính đến phương án tổ chức VCK EURO 2020 vào tháng 12/2020. Là bởi, giải đấu này có thể không diễn ra đúng lịch vào mùa Hè do đại dịch Covid-19 đang lan tràn khắp cựu lục địa.

Đại dịch Covid-19 đang khiến cả xã hội châu Âu chao đảo và thể thao nói chung, bóng đá nói riêng cũng không nằm ngoài tác động. Hàng loạt quốc gia châu Âu phải ban bố tình trạng khẩn cấp và thậm chí, phong tỏa toàn quốc. Nhiều giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như La Liga, Bundesliga, Serie A, Premier League và cả giải đấu danh giá nhất Champions League vì thế cũng đã phải tạm hoãn. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài (mà gần như chắc chắn là nó sẽ kéo dài), VCK EURO 2020 - giải đấu lịch sử dự kiến diễn ra ở 12 quốc gia và khởi tranh vào ngày 12/6 năm nay - cũng không thể khởi tranh đúng hẹn.

Để tìm phương giải cứu VCK EURO 2020, LĐBĐ châu Âu (UEFA) sẽ tổ chức họp trực tuyến với đại diện 55 liên đoàn thành viên và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) vào ngày thứ Ba tới đây. Theo nguyền tin độc quyền của Telegraph, giới chức UEFA hiện đang cân nhắc hai khả năng tổ chức ngày hội bóng đá châu Âu: Một là lùi sang  năm 2021 và hai là giải sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay để các giải vô địch quốc gia có thể lùi thời gian kết thúc mùa giải 2019/20 tới giữa hoặc cuối mùa Hè này.

Tổ chức vào mùa Đông là giải pháp mới nhằm giúp các nhà tổ chức có thêm lựa chọn sau khi phương án lùi EURO 2020 sang năm 2021 cũng gặp phải không ít trở ngại, trong đó đáng kể nhất là nó sẽ khiến kế hoạch thi đấu các giải trong hệ thống của FIFA cũng ảnh hưởng theo. 

Chiếc cúp danh giá EURO 2020 có thể chỉ được trao cho đội xứng đáng vào mùa Đông năm nay

Chiếc cúp danh giá EURO 2020 có thể chỉ được trao cho đội xứng đáng vào mùa Đông năm nay

Tất nhiên, lùi EURO 2020 đến tháng 12 cũng kéo theo những xáo trộn không nhỏ về lịch thi đấu của các giải vô địch quốc gia, khiến mùa bóng 2020/21 bị gián đoạn một quãng thời gian dài. Hơn nữa, phương án này cũng ẩn chứa một rủi ro đó là chưa chắc, đến tháng 12 năm nay dịch Covid-19 đã được khống chế.

Song trong bối cảnh gần như chắc chắn EURO 2020 sẽ không thể diễn ra đúng hẹn, giới túc cầu châu Âu bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, không lùi EURO sang năm sau thì phải tổ chức vào cuối năm nay. Phương án nào nhận được sự tán thành nhiều hơn từ Ban chấp hành UEFA và đại diện các liên đoàn thành viên cũng như đại diện FIFPro trong cuộc họp thứ Ba tới đây sẽ trở thành lựa chọn cuối cùng. 

Như vậy, là chỉ khoảng hơn 24 giờ nữa, chúng ta sẽ biết, VCK EURO 2020 được tổ chức vào thời điểm nào.

Bạn có biết?

VCK EURO 2020 theo dự kiến sẽ diễn ra ở 12 quốc gia châu Âu, với 12 thành phố đăng cai là Baku (Azerbaijan), Minsk (Belarus), Sofia (Bulgaria), Copenhagen (Đan Mạch), London (Anh), Munich (Đức), Budapest (Hungary), Jerusalem (Israel), Rome (Italia), Skopje (Macedonia), Amsterdam (Hà Lan), Dublin (CH Ireland), Bucharest (Romania), Saint Petersbourg (Nga), Glasgow (Scotland) Stockholm (Thụy Điển) và Cardiff (Xứ Wales). Trong đó, Rome sẽ là nơi diễn ra trận khai mạc giữa chủ nhà Italia và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 12/6/2020 còn London tổ chức các trận bán kết và chung kết.


Theo bongdaplus.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày