Thứ 5, 28/03/2024, 23:41[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến 17 giờ ngày 23/3

Thứ 2, 23/03/2020 | 18:56:09
886 lượt xem
Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 23/3, dịch Covid-19 đã bùng phát, lây lan tại 192 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, ghi nhận 341.632 người nhiễm, 14.749 người tử vong, trong đó Italy hiện là quốc gia có số người tử vong cao nhất với 5.476 người. Các quốc gia có số người tử vong tăng nhanh tuần qua là Italy, Hoa Kỳ, Anh, Pháp…

Cán bộ y tế huyện Thái Thuỵ phun khử khuẩn tại xã Thuỵ Quỳnh (Thái Thuỵ).

Tại Việt Nam, tính đến 17 giờ, ngày 23/3 có 121 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 17 người đã điều trị khỏi, còn lại đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế. Trong tuần qua, số người được phát hiện nhiễm Covid-19 tại Việt Nam tăng cao, số mắc mới chủ yếu là những người trở về từ các nước mà dịch đang bùng phát mạnh như Anh, Pháp, Mỹ. Đáng chú ý, trong ngày 23/3, Bộ Y tế đã công bố 1 trường hợp bác sĩ mắc Covid-19 khi bác sĩ này là người trực tiếp tham gia điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 từ cuối tháng 1 cho thấy tình hình dịch tại Việt Nam đã trở nên phức tạp hơn.

Tại Thái Bình, mặc dù chưa có người nhiễm Covid-19 song qua đánh giá của ngành y tế, các yếu tố lây nhiễm, thường trực dịch ngày càng gia tăng. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến 17 giờ ngày 23/3, trên địa bàn tỉnh có tổng số 109 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 được giám sát, lấy mẫu, cách ly, trong đó có 105 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, những trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, huyện hiện cách ly 313 người. Cùng với đó có 593 người đang theo dõi sức khỏe tại cộng đồng.

Trước sự tăng nhanh những nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan trên địa bàn, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch yêu cầu công tác phòng chống dịch đặt lên tình huống cao nhất, toàn bộ hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân đều phải khẩn trương thực hiện các giải pháp cương quyết hơn, quyết liệt hơn trong phòng chống dịch. Mỗi cơ quan, đơn vị đều phải xây dựng kịch bản đối phó khi dịch xảy ra tại cơ quan, đơn vị mình. Sau quy định đóng cửa các điểm di tích, các điểm vui chơi, giải trí, UBND tỉnh cũng sẽ có quy định về việc tạm đóng cửa các điểm tổ chức tập luyện thể dục, thể thao trong nhà, hạn chế nơi tổ chức ăn uống đông người.

Trần Hương


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày