Thứ 6, 19/04/2024, 18:43[GMT+7]

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam kiên trì nguyên tắc phòng chống dịch

Thứ 3, 24/03/2020 | 07:22:38
853 lượt xem
Ngày 23-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, họp ứng phó dịch bệnh Covid-19. Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên trì nguyên tắc phòng chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phòng, chống dịch bệnh (PCDB) Covid-19 là nhiệm vụ của toàn dân, nhiều doanh nghiệp, tổ chức cũng tích cực chung tay, chung sức, do đó chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy công việc này.

Thủ tướng nhấn mạnh, 10 đến 15 ngày nữa là thời điểm quyết định thành bại của công cuộc PCDB. Do đó, tất cả các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, các lực lượng quân đội, công an, y tế, ngoại giao... đã có nhiều cố gắng. Chúng ta đã thực hiện PCDB quyết liệt rồi thì cần phải chặt chẽ,nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn, đề ra các biện pháp cấp bách, hiệu quả. Do đó, sự đồng lòng, chung tay vào cuộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp trong nhân dân, từng địa phương, từng khu phố, chung cư là hết sức quan trọng, cần phải phát huy.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người; đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người. Địa phương phải nghiêm khắc nhắc nhở vấn đề này. Yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các lực lượng, đơn vị "đi từng ngõ gõ từng nhà", công an địa phương cung cấp ngay danh sách nhà có người nhập cảnh từ nước ngoài về kể từ ngày 8-3; Bộ Công an cung cấp thông tin của mọi người dân trên cho cơ sở y tế, xác định đối tượng gần với người đó để cách ly, xét nghiệm, tránh lây lan.

Quang cảnh buổi họp.

Thủ tướng giao Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 xem xét, xử lý việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ PCDB công khai minh bạch, kịp thời, giao quyền, chống tham ô, tham nhũng. Bộ Tư pháp nghiên cứu ban hành một số chỉ đạo theo tình hình mới, rộng quyền hơn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về kinh phí khẩn cấp. Bộ Y tế nêu tổng quát kinh phí PCDB để báo cáo cơ quan chức năng; đồng ý mở rộng xã hội hoá trong việc cách ly tập trung, đóng góp tự nguyện...

Các hãng hàng không dưới sự chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải phải có biện pháp hữu hiệu cần thiết, hạn chế tồn tại như thời gian qua, các chuyến bay nội địa cũng phải được kiểm tra; các phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ như xe khách cũng phải có biện pháp chống lây nhiễm đám đông. Vấn đề xét nghiệm vẫn là tồn tại lớn, do đó, Bộ Y tế nhanh chóng có phương án mua các loại Kit xét nghiệm nhanh, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo; khẩn trương xét nghiệm nhanh tại khu cách ly tập trung, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm.

Thủ tướng đồng ý đề xuất của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí cho các địa phương PCDB khi Thủ tướng nhận được tờ trình; khẳng định Việt Nam kiên trì nguyên tắc chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Việc cách ly tập trung ở khách sạn ưu tiên cho người nước ngoài do đơn vị, cá nhân người nước ngoài thanh toán; đối với các khu cách ly tập trung thì đề nghị cá nhân, tập thể, tổ chức ủng hộ theo tinh thần tự nguyện; máy xét nghiệm và Kit xét nghiệm trong nước sản xuất nếu bảo đảm chất lượng thì ưu tiên mua để phục vụ công tác chống dịch. Căn cứ tình hình hiện nay, xử lý nghiêm các trường hợp không cách ly, không khai báo, gây hậu quả phải xử lý hình sự. Ngành y tế có trách nhiệm giới thiệu các phác đồ điều trị để y tế các địa phương thực hiện điều trị. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc tập trung chỉ đạo, phổ cập kiến thức cho người dân chống lây nhiễm cộng đồng, lây nhiễm chéo.

Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày