Thứ 6, 29/03/2024, 20:47[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến 18 giờ ngày 26/3

Thứ 5, 26/03/2020 | 19:20:41
1,893 lượt xem
Tại Thái Bình, mặc dù chưa có người nhiễm Covid-19 song các yếu tố lây nhiễm, thường trực dịch ngày càng gia tăng.

Cán bộ Trường Đại học Thái Bình chuẩn bị các vật dụng thiết yếu cho người cách ly.

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 26/3, dịch Covid-19 đã bùng phát, lây lan tại 198 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, ghi nhận 474.968 người nhiễm, 21.357 người tử vong. Như vậy, sau 24 giờ (so với 17 giờ ngày 25/3), thế giới đã có thêm hơn 2.400 người tử vong vì Covid-19. Trên thế giới hiện đã có 6 quốc gia có số người tử vong trên 1000 người; 6 quốc gia khác có số tử vong trên 100 người; trong đó Italy hiện là quốc gia có số người tử vong cao nhất với 7503 người, cao gấp 2,28 lần so với Trung Quốc. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, 85% số ca nhiễm mới những ngày qua là ở Châu Âu và Mỹ. Riêng tại thành phố New York (Mỹ), cứ ba ngày số người nhiễm lại tăng gấp đôi.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 26/3 có 153 trường hợp nhiễm Covid-19, tăng 19 trường hợp so với 24 giờ trước, đã có 28 tỉnh, thành phố có người nhiễm Covid-19. Như vậy, tính từ giai đoạn 2 của dịch Covid-19 tại Việt Nam (từ 6/3), mỗi ngày, trung bình Việt Nam có 6 người nhiễm mới. Tăng cao số người nhiễm so với giai đoạn đầu, cùng với chủ yếu là người nhiễm từ nước ngoài về hoặc có tiếp xúc với người nước ngoài đã xuất hiện người nhiễm không có yếu tố tiếp xúc với người nước ngoài báo hiệu dịch đang có xu hướng lây lan trong cộng đồng.

Tại Thái Bình, mặc dù chưa có người nhiễm Covid-19 song các yếu tố lây nhiễm, thường trực dịch ngày càng gia tăng. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến 18 giờ ngày 26/3, trên địa bàn tỉnh có 121 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 được giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo dõi, trong đó có 108 người đã hết thời gian theo dõi, còn 13 người đang tiếp tục theo dõi chờ kết quả xét nghiệm; có 90 người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm đang theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, huyện hiện cách ly 366 người; có 384 người đang theo dõi sức khỏe tại cộng đồng và doanh nghiệp.

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBNB tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân phải vào cuộc trong tinh thần quyết tâm cao nhất “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối chống tư tưởng chủ quan khi trên địa bàn tỉnh chưa có dịch. Mỗi người dân phải là một pháo đài phòng chống dịch, tự bảo vệ mình và gia đình đồng thời nâng cao hơn nữa trách nhiệm phòng chống dịch với cộng đồng.

Trần Hương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày