Thứ 6, 26/04/2024, 13:40[GMT+7]

Thái Bình có 5 giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV

Thứ 6, 03/07/2020 | 15:56:27
1,299 lượt xem
Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019) do Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra vào tối ngày 2/7 với 90 giải pháp đạt giải.

Tác giả Nguyễn Viết Huy đạt giải Nhất tại hội thi.

Trong số các giải pháp đạt giải, Thái Bình vinh dự có 5 giải pháp. 

Giải pháp hướng dẫn trẻ mầm non lứa tuổi 3-4, 4-5 và 5-6 khám phá môi trường tự nhiên lồng ghép giáo dục tình cảm, đạo đức và bảo vệ môi trường của tác giả Nguyễn Viết Huy, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình và cộng sự đạt giải nhất. Giải pháp nghiên cứu chế tạo máy cấy lúa sử dụng động cơ điện của tác giả Trần Đại Nghĩa, Công ty Sản xuất và Kinh doanh Đại Nghĩa (Tiền Hải) và giải pháp xây dựng mô hình sinh thái giáo dục và tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động sáng tạo gắn với thực tiễn địa phương do tác giả Mai Thị Bích Nguyện, Trường Tiểu học và THCS An Vũ (Quỳnh Phụ) đồng chủ nhiệm cùng cộng sự đạt giải nhì. Giải pháp nghiên cứu chế tạo dung dịch nano bạc - chitonsan dùng gắn lên vải sợi định hướng ứng dụng sản xuất sản phẩm vô trùng trong lĩnh vực y tế của tác giả Nguyễn Tiến An, Trường Đại học Y Dược Thái Bình và giải pháp nâng cao hiệu quả tích hợp âm nhạc trong tổ chức các hoạt động cho trẻ em mầm non của tác giả Bùi Thị Thanh, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình cùng cộng sự đạt giải khuyến khích.

Tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc nhiều năm liền, Thái Bình đều có giải pháp đạt giải. Đây là nguồn động viên, khích lệ với các tác giả nói riêng và những người đam mê nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kỹ thuật nói chung, từ đó có thêm nhiều nghiên cứu, sáng tạo hữu ích phục vụ cuộc sống.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày