Thứ 4, 24/04/2024, 09:41[GMT+7]

Xứng danh “Đơn vị quyết thắng”

Thứ 5, 13/08/2020 | 08:25:05
8,873 lượt xem
Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Hưng luôn nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua, thể hiện tinh thần sẵn sàng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xứng danh “Đơn vị quyết thắng” nhiều năm liền.

Công an huyện Đông Hưng thu giữ tang vật các vụ án.

Thượng tá Nguyễn Đình Quang, Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn huyện, thời gian qua, Công an huyện đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên các lĩnh vực; bố trí lực lượng theo hướng chuyên sâu, nắm chắc tình hình, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; chú trọng phát động phong trào thi đua quyết thắng gắn với học tập và thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”.

5 năm qua, Công an huyện đã chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý, giám sát, phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn kịp thời làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự, điểm nóng về an ninh trật tự. Chỉ đạo các lực lượng quản lý, giám sát chặt chẽ 1 đối tượng phản động và thân nhân, phục vụ việc bắt, khởi tố đối tượng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tham mưu giải quyết, ổn định tình hình 5 cuộc đình công, lãn công liên quan đến chế độ, chính sách và quyền lợi của công nhân. 

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện cho biết: Với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ trong Đội phối hợp chặt chẽ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công, trấn án các loại tội phạm và đã kiềm chế, làm giảm tội phạm trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, mật phục tại các địa bàn trọng điểm, quản lý chặt chẽ các đối tượng tại cơ sở...

5 năm qua, Công an huyện Đông Hưng đã mở 23 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, góp phần kiềm chế, làm giảm 7,4% số vụ phạm pháp hình sự so với 5 năm trước; điều tra, khám phá 706 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 78%, điều tra các vụ trọng án đạt 100%; triệt xóa 98 ổ nhóm tội phạm, bắt 391 đối tượng; truy bắt, thanh loại 43 đối tượng truy nã; triệt phá 15 chuyên án, khởi tố 28 bị can... Các ổ nhóm và đối tượng gây ra hơn 40 vụ trộm cắp xe máy, dây cáp viễn thông, trộm cắp tài sản nhà dân, hàng chục vụ cướp giật tài sản trên địa bàn cũng đã bị Công an huyện triệt phá thành công. 

Cũng trong 5 năm qua, Công an huyện đã lập 2 hồ sơ đưa người đi cơ sở giáo dục, 2 hồ sơ đi trường giáo dưỡng, 144 hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, gọi hỏi, răn đe giáo dục trên 2.300 lượt đối tượng hình sự, ma túy, góp phần kiềm chế, làm giảm số người nghiện ma túy theo từng năm. Ngoài ra, Công an huyện còn đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, duy trì hoạt động hiệu quả gần 200 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua công tác trinh sát, nắm tình hình lực lượng công an huyện đã phát hiện, triệt phá 59 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; phát hiện bắt giữ, xử lý 409 vụ, 561 đối tượng liên quan đến ma túy, khởi tố 195 vụ, 218 bị can, xử lý hành chính 214 vụ, 343 đối tượng. Qua đó, nhân dân tin tưởng, cung cấp 389 tin báo, tố giác tội phạm có giá trị, góp phần khám phá nhanh nhiều vụ việc. 

Ông Nguyễn Giang Nam, xã Lô Giang khẳng định: Lực lượng công an đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, giữ bình yên cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an nhân dân.

Trong 5 năm, Công an huyện Đông Hưng đã mở 16 đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; triển khai thực hiện hiệu quả các phương án chống ùn tắc và bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ, tết; tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông; phối hợp với các xã, thị trấn giải tỏa những trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Với những thành tích đạt được, Công an huyện Đông Hưng được công nhận “Đơn vị quyết thắng” 5 năm liền (2015 - 2019), “Đơn vị gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân”, 103 lượt tập thể, 296 lượt cá nhân được khen thưởng, trong đó có 12 bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh.

Thu Hiền