Thứ 6, 26/04/2024, 09:41[GMT+7]

Lễ hội lớn nhất Mông Cổ tổ chức qua truyền hình

Thứ 7, 18/07/2020 | 08:33:34
1,977 lượt xem
Naadam là một hội thao tổ chức ở Ulan Bator thu hút hàng chục nghìn khách nhưng năm nay mọi người chỉ được xem qua truyền hình.

Video: Lễ_hội_lớn_nhất_Mông_Cổ_không_người_xem_-_VnExpress_Du_lịch.mp4


Lễ hội thể thao Naadam là sự kiện lớn nhất ở Mông Cổ diễn ra vào các ngày 11 - 15/7. Naadam thu hút không ít du khách và người dân các vùng đổ về Ulan Bator để tham gia và tìm hiểu các môn thể thao truyền thống của dân Mông Cổ. Những người tham gia sẽ mặc trang phục cổ truyền để thi đấu từ cưỡi ngựa, bắn cung đến đấu vật. Ngoài các màn thi đấu thể thao, du khách đến lễ hội Naadam còn được xem các buổi biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc, các gian hàng bán đặc sản, đồ thủ công và bắn pháo hoa ở quảng trường Sukhbaatar.

Hàng năm, các công ty du lịch Mông Cổ vẫn tổ chức tour 5 ngày với nhiều hoạt động: xem lễ hội Naadam, khám phá thủ đô Ulan Bator, Vườn quốc gia Terelj, thăm nhà dân, tìm hiểu đời sống du mục và ngủ nhà lều truyền thống. Giá tour từ 780 - 980 USD tùy số người đăng ký.

Theo vnexpress.net

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày