Thứ 7, 20/04/2024, 08:30[GMT+7]

Chiêm ngưỡng ngôi nhà du thuyền của lão nông miền Tây

Chủ nhật, 18/04/2021 | 11:17:45
1,337 lượt xem
Ngôi nhà du thuyền được xây dựng với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng trong thời gian gần 2 năm.

Ảnh: Tiền phong.

Ngôi nhà du thuyền độc lạ nhất miền Tây thuộc sở hữu của ông Cao Văn Năm ( ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Ông Năm cho biết, căn nhà này được khởi công xây dựng khoảng đầu năm 2019 và hiện đã hoàn thành trên diện tích 390m2.

Ngôi nhà làm từ bê tông cốt thép, riêng lan can, khung cửa và đài quan sát được làm từ inox 304.

Căn nhà gồm 3 tầng, cao khoảng 20m, có 7 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp và 1 thư viện.

Trên đỉnh của căn nhà có “đài quan sát” để ngắm toàn cảnh khu vực.

Cầu thang vào nhà được thiết kế năm phía sau.

Một góc bên trong căn nhà du thuyền.

Giếng trời thiết kế giữa nhà nhằm lấy gió và ánh sáng tự nhiên.

 

Đáng chú ý, phía dưới “đáy” là một hồ nước nuôi 3.000 con cá tai tượng và diêu hồng, được nâng đỡ bởi 51 cây trụ, nhằm tạo cảm giác như đang lênh đênh trên mặt nước.

 

Ngôi nhà được gắn đèn, tạo nên vẻ nổi bật, lung linh vào buổi tối.

Theo kienthuc.net.vn