Những ý kiến tâm huyết của cử tri
Ông Đỗ Văn Bản, xã Đông Quan (Đông Hưng)
Xã Đông Quan là địa phương mới được thành lập sau khi sáp nhập từ 3 xã: Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh. Đây là việc làm cần thiết góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mô và diện tích cũng tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của xã trong tương lai. Việc sáp nhập xã đến nay đã cơ bản hoàn thành, bộ máy hành chính mới đã đi vào hoạt động song chế độ, chính sách cho cán bộ dôi dư đến nay vẫn chưa kịp thời; việc cấp đổi giấy tờ cá nhân và gia đình theo tên đơn vị hành chính mới còn phiền hà và mất nhiều thời gian. Đề nghị tỉnh, huyện có giải pháp giải quyết kịp thời cho cán bộ và người dân. Ngoài ra, tên, bản đồ hành chính và bản đồ tự nhiên của xã mới chưa được cập nhật trên dữ liệu quốc gia nên khi người dân muốn tìm thông tin về địa phương trên mạng đều không tìm được nên tôi kiến nghị trong thời gian tới tỉnh sẽ triển khai hoàn thiện việc này.
Bà Lê Thị Len, xã Thái Thọ (Thái Thụy)
Thực tế hiện nay sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thường xuyên chịu cảnh “được mùa, mất giá”, người nông dân phải tự tìm đầu ra cho nông sản. Bên cạnh đó, chất lượng vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... chưa được kiểm soát chặt chẽ, nhiều người dân vẫn mua phải hàng kém chất lượng. Vì vậy, tôi kiến nghị trong thời gian tới tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những đối tượng buôn bán vật tư nông nghiệp kém chất lượng, giúp người dân yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng liên kết trong sản xuất; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào thu mua, xây dựng các nhà máy chế biến nông sản cho nông dân; hướng dẫn người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất các sản phẩm sạch, an toàn; hướng dẫn cách thức quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm; hỗ trợ đầu tư cho người nông dân về vốn, giống, chi phí thủy lợi để người dân gắn bó với đồng ruộng, khắc phục tình trạng ruộng đất bỏ hoang và để người dân có điều kiện làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Nhóm phóng viên
Tin cùng chuyên mục
- Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XVQuốc hội thảo luận về các dự án luật 29.10.2024 | 16:53 PM
- Giám sát chuyên đề thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Sở Thông tin và Truyền thông 23.10.2024 | 17:07 PM
- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8: Quốc hội thảo luận về các dự án luật 23.10.2024 | 16:17 PM
- Khảo sát tình hình triển khai, thi hành Luật Khoáng sản 18.09.2024 | 18:55 PM
- Khẩn trương đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống 29.08.2024 | 20:06 PM
- HĐND huyện Kiến Xương: Tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu Chủ tịch UBND huyện 12.08.2024 | 15:27 PM
- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm Đại sứ quán, gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia 08.08.2024 | 21:27 PM
- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gặp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Bang Selangor, Malaysia 08.08.2024 | 21:21 PM
- Kỳ họp thứ 7: Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật, nghị quyết 28.06.2024 | 16:09 PM
- HĐND huyện Tiền Hải: Tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất 14.06.2024 | 21:04 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam