Thứ 5, 28/03/2024, 21:21[GMT+7]

Bách Thuận phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Chủ nhật, 10/05/2020 | 14:40:46
2,422 lượt xem
Ngày 10/5, Đảng bộ xã Bách Thuận (Vũ Thư) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Bách Thuận tập trung lãnh đạo, huy động 249,5 tỷ đồng để xây dựng thành công nông thôn mới, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới tháng 8/2019. Đảng bộ xã lãnh đạo địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế với tổng giá trị sản xuất 5 năm (2015 - 2020) ước đạt gần 1.949 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 8,07%, vượt 0,77% so với mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,1 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,42%. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội đều đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được coi trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Bách Thuận đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế trong đó chú trọng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, khuyến khích tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi liên kết; phát huy lợi thế, phát triển du lịch trải nghiệm cộng đồng. Phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng sự nghiệp văn hóa - xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể vững mạnh…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy xã và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đào Quyên