Chủ nhật, 12/05/2024, 05:33[GMT+7]

Giáo dục thành phố: Vững vàng vị trí dẫn đầu

Thứ 3, 26/05/2020 | 08:49:54
4,643 lượt xem
Nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình luôn ở vị trí tốp đầu tỉnh về phong trào dạy và học. Đặc biệt, trong 2 năm học vừa qua, ngành dẫn đầu toàn diện phong trào giáo dục toàn tỉnh.

Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Nhìn lại chặng đường phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố mới thấy hết được sự quan tâm, đầu tư của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo. Toàn ngành đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Cùng với đó, ngành đã nhận được sự quan tâm, phối hợp tích cực của gia đình học sinh, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân. Đến nay, thành phố có quy mô trường lớp ổn định và phát triển với 65 trường và gần 42.500 học sinh. Hoàn thành công tác sáp nhập trường học với 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được hoàn thiện đa dạng và rộng khắp, đáp ứng tốt nhu cầu học tập. Hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông được sắp xếp theo hướng tinh gọn, phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo. Cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, khang trang, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh với 100% trường đạt chuẩn quốc gia, cao nhất tỉnh; trong đó có trên 61% trường mầm non, trường tiểu học đạt chuẩn mức độ II, tăng 27,8% so với nhiệm kỳ trước.      


Nhờ sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố đô thị loại II; chất lượng giáo dục toàn diện được tăng cường, giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt vị trí dẫn đầu trong tất cả các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tỷ lệ trẻ vào học mầm non tăng, bảo đảm các chỉ tiêu về phổ cập trẻ 5 tuổi, tiểu học và THCS. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt cao, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS hàng năm đạt từ 99,8 - 100%. Để có kết quả này, ngay từ đầu mỗi năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. 5 năm qua đã huy động gần 30 tỷ đồng nguồn xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI). Đồng thời, gắn bồi dưỡng học sinh giỏi với phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện như: đẩy mạnh công tác chuyên môn, thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học, tổ chức bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi với nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng và đặc trưng bộ môn. Đến nay, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, 94,3% trên chuẩn, tăng 4,2% so với nhiệm kỳ trước; giáo viên dạy giỏi các cấp đạt 40,1%, tăng 4,9% so với nhiệm kỳ trước.


Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, tin rằng ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục đạt được những thành tích to lớn, góp phần xây dựng thành phố Thái Bình sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Hoạt động ngoại khóa của cô và trò Trường Mầm non Hoa Phượng.

Thành tích 5 năm qua của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố

  • Tại các cuộc thi cấp quốc gia: cấp tiểu học đạt 301 huy chương vàng, bạc, đồng; cấp THCS đạt 116 huy chương vàng, bạc đồng;
  • Thi Trạng nguyên tiếng Anh lớp 5 đạt giải nhất cấp tỉnh;
  • Thi học sinh giỏi lớp 9 luôn xếp thứ nhất, nhì toàn tỉnh;
  • Đạt 5 giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia;
  • Thi THPT chuyên Thái Bình luôn xếp thứ nhất toàn tỉnh; hầu hết thủ khoa là học sinh thành phố.


Thanh Hà