Thứ 6, 19/04/2024, 14:09[GMT+7]

Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác chuẩn bị sơ kết 5 năm phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

Thứ 3, 09/06/2020 | 17:00:08
9,285 lượt xem
Sáng ngày 9/6, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh, Trưởng đoàn công tác Quân khu 3 về kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Quân khu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua quyết thắng “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” tại Bộ CHQS tỉnh Thái Bình; Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu cùng đoàn công tác Quân khu 3 trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bộ CHQS tỉnh

Làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh vinh dự là đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu chọn đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua quyết thắng “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” lần thứ V, giai đoạn 2015-2020. Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai làm tốt công tác chuẩn bị. Các cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản được hoàn thành. 

Sau khi trực tiếp đi kiểm tra, đồng chí Tư lệnh Quân khu ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình trong việc triển khai nhiệm vụ mà quân khu giao. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn lại; đảm bảo việc tổ chức hội nghị diễn ra đúng kế hoạch, trang trọng, tiết kiệm, ý nghĩa.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là dịp thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, vì vậy đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cần tập trung quán triệt tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; chuẩn bị tốt nhân sự; phát huy dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp.

Văn Dũng

(Bộ CHQS tỉnh)