Thứ 6, 19/04/2024, 18:39[GMT+7]

Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấp áp tội phạm, bảo vệ đại hội đảng các cấp

Thứ 6, 31/07/2020 | 15:40:27
10,350 lượt xem
Thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, bắt đầu từ ngày 15/7/2020, toàn lực lượng Công an tỉnh đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ đại hội đảng các cấp và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020. Sau 2 tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm, lực lượng công an trong tỉnh đã điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự, ma túy, tập trung gọi hỏi, răn đe hàng trăm đối tượng phức tạp.

Lực lượng công an thu giữ ma tuý trong đường dây vận chuyển ma tuý từ Ninh Bình về Thái Bình tiêu thụ.

Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đợt cao điểm lần này, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tập trung triển khai công tác nắm tình hình, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở. Nắm, kiểm soát tốt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không để bị động, đột xuất, bất ngờ. Chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, trấn áp toàn diện, có hiệu quả các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ.

Ngay trong những ngày đầu ra quân, các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự. Trong đó đã gọi, hỏi răn đe hàng trăm đối tượng hình sự, ma túy, lập hàng chục hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn; điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự, ma túy, vi phạm pháp luật về môi trường... 

Điển hình như: Khoảng 21 giờ, ngày 18/7/2020, tại trục đường liên xã thuộc địa phận thôn Liên Minh, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hải Dương về Thái Bình tiêu thụ. Lực lượng công an đã bắt quả tang Đặng Khánh Long, sinh năm 1974, trú tại thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1974, trú tại huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 98A-22765 vận chuyển trái phép 25,2082 gam hêrôin; 141,5805 gam Methamphetamine. Trước đó, rạng sáng ngày 17/7/2020, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Hưng đã bắt quả tang 6 đối tượng gồm: Phạm Văn Lực, sinh năm1977, trú tại xã Minh Phú; Trần Văn Tuấn, sinh năm 1992, trú tại xã Lô Giang; Nguyễn Hữu Du, sinh năm 1974 và Nguyễn Văn Phu, sinh năm 1967 cùng trú tại xã Nguyên Xá; Nguyễn Hữu Trường, sinh năm 1991, trú tại xã Minh Tân và Lê Gia Na, sinh năm 1976, trú tại xã Minh Phú (huyện Đông Hưng) đang có hành vi bán  82 kg chó, mèo do trộm cắp mà có cho một đối tượng tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp vật nuôi trên địa bàn huyện Đông Hưng, huyện Hưng Hà, huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Khoảng 4 giờ ngày 15/7/2020, tại địa phận cầu Nguyễn, xã Đông La (huyện Đông Hưng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29H-05160 do lái xe, chủ hàng là Bùi Văn Ban, sinh năm 1978, trú tại xã Ninh Tân, huyện Phú Xuyên (thành phố Hà Nội) điều khiển, vận chuyển 120kg thịt bò không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Cùng với tập trung lực lượng đánh mạnh vào các băng, ổ nhóm tội phạm, lực lượng công an còn phối hợp với chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đã thu hồi 0,5 kg pháo, 2 súng tự chế, 20 viên đạn và 30 vũ khí thô sơ; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninhh Tổ quốc", nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả…

Với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2020, thời gian tới, các lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung lực lượng, phương tiện đánh mạnh vào các loại tội phạm, các hành vi cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng; các hành vi buôn bán hành cấm, hàng kém chất lượng; ngăn ngừa tội phạm phát sinh do nguyên nhân xã hội…

 Nguyễn Tùng