Thứ 5, 25/04/2024, 03:13[GMT+7]

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ 5, 06/08/2020 | 16:19:43
9,597 lượt xem
Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 6/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Diêm Điền nhận được điện báo của ông Nguyễn Viết Uẩn, SN 1963, trú tại thôn Vạn Xuân Đông, xã Thuỵ Xuân, huyện Thái Thuỵ là thuyền trưởng tàu TB-90071TS báo trên phương tiện của ông có ngư dân bị nạn cần cấp cứu kịp thời.

Quân y BĐBP đang cấp cứu ban đầu cho ngư dân gặp nạn.

Nạn nhân là Nguyễn Viết Sang, sinh năm 1960 trú tại thôn Vạn Xuân Đông, xã Thuỵ Xuân, huyện Thái Thuỵ. Đang trong lúc khai thác gặp tai nạn do vướng tay vào dây curoa trên tàu cuốn vào bị dập toàn bộ bàn tay trái, mất rất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận được tin, theo sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Diêm Điền đã cử 7 cán bộ, chiến sỹ và 1 ca nô cao tốc 750 mã lực cùng quân y ra nơi nạn nhân gặp nạn để làm công tác cứu hộ cứu nạn... 

Mặc dù sóng to, phương tiện khó tiếp cận, tuy nhiên với quyết tâm bằng mọi giá đưa nạn nhân vào bờ, sau hơn 2 tiếng khắc phục khó khăn vật lộn cùng sóng biển, đến 11 giờ 30 phút đội cứu hộ đã đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Sau khi đưa nạn nhân vào bờ, đơn vị đã phối hợp cùng gia đình gọi xe cấp cứu để chuyển bệnh nhân đến bệnh viện điều trị.

         Lại Hợp Khánh

(BĐBP Thái Bình)