Thứ 7, 27/04/2024, 17:10[GMT+7]

Thành phố: Tổng kết phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”

Thứ 4, 15/11/2023 | 16:11:14
8,130 lượt xem
Sáng ngày 15/11, UBND thành phố Thái Bình tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022 – 2023. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Thái Bình, các thầy cô giáo và học sinh giỏi tiêu biểu, xuất sắc trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Những năm qua, thành phố Thái Bình luôn quan tâm chăm lo, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo; triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; khắc phục những bất cập về đội ngũ, sĩ số học sinh. Hệ thống quy mô trường lớp ổn định, phát triển. Chất lượng giáo dục các cấp học từng bước nâng cao và có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Năm học 2022 - 2023, đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 xếp thứ nhất toàn tỉnh, với 53/80 học sinh đạt giải cá nhân. Kỳ thi tuyển sinh THPT Chuyên, thành phố có 320 học sinh trúng tuyển, chiếm 67,36%, 7 học sinh thủ khoa các lớp chuyên là học sinh thành phố. Kết quả trên khẳng định sự nỗ lực, đóng góp lớn lao của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên. 6 năm liên tiếp, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Bình là đơn vị xếp thứ nhất trong phong trào giáo dục toàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các thầy giáo, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời, mong muốn các thầy giáo, cô giáo tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt sự nghiệp “trồng người”, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh, thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị ngành giáo dục phải nỗ lực hơn nữa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Mỗi thầy cô giáo phải phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực của bản thân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, thật sự trở thành tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.

Nhân dịp này có 3 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 16 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 32 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh. Hàng chục tập thể, giáo viên, học sinh điển hình trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” đã được biểu dương, khen thưởng.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cờ thi đua của UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể, cá nhân. Lãnh đạo thành phố trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Lãnh đạo thành phố trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Lãnh đạo thành phố tặng giấy khen cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. 

Minh Nguyệt