Thứ 4, 16/04/2025, 20:54[GMT+7]

“Khuyến học xanh” - hướng tới sự phát triển hài hòa giữa tri thức và thiên nhiên

Thứ 3, 15/04/2025 | 09:48:55
935 lượt xem
“Khuyến học xanh” là mô hình giáo dục kết hợp giữa khuyến khích học tập với phát triển bền vững nhằm nâng cao tri thức, đồng thời hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho người học. Tại Thái Bình, mô hình đang được triển khai hiệu quả thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Giờ trải nghiệm làm bánh của cô và trò Trường Mầm non Hoa Hồng (trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình).

Theo ông Vũ Mạnh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh: Quyết định số 1658/ QĐ-TTg, ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050” đã đặt nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, hướng đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Trong quá trình thực hiện chiến lược này, giáo dục và khuyến học đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng và xây dựng nguồn nhân lực phục vụ nền kinh tế xanh. Mô hình “Khuyến học xanh” được triển khai dựa trên ba trụ cột chính: Tư duy xanh, lối sống xanh, kỹ năng xanh, với mục tiêu định hướng giáo dục toàn diện - không chỉ truyền đạt tri thức mà còn rèn luyện nhận thức và hành động vì môi trường. 

Tại Thái Bình, ngành giáo dục đã tích cực tích hợp “Khuyến học xanh” vào các hoạt động giảng dạy và quản lý. Bà Hà Thị Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc thực hiện chuyển đổi xanh trong giáo dục bắt đầu từ việc xây dựng tư duy xanh trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Các trường học xây dựng chương trình năm học gắn với nhiệm vụ phát triển bền vững, tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện. Các cơ sở giáo dục cũng tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng các tiết học về môi trường, kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm và ngoại khóa. Học sinh được thực hành tái chế rác thải, sáng tạo sản phẩm từ vật liệu phế thải, tham gia các hoạt động như trồng cây, tiết kiệm điện nước, sử dụng thư viện xanh và làm đồ dùng học tập từ vật liệu tái chế. Song song với đó, ngành giáo dục còn đẩy mạnh chuyển đổi số - một công cụ quan trọng trong chuyển đổi xanh - thông qua việc xây dựng kho học liệu điện tử, sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy và học, tạo điều kiện cho học sinh phát huy khả năng tự học và sáng tạo. 

Cô và trò Trường THCS Trần Lãm (thành phố Thái Bình) chăm sóc bồn hoa. 

Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình - nơi có hơn 3.340 học sinh, sinh viên và hơn 230 cán bộ, viên chức - mô hình “Khuyến học xanh” được tổ chức đa dạng, phù hợp với từng cấp học. Bà Trần Hồng Hoa, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Các đơn vị chuyên môn lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào chương trình học và hoạt động ngoại khóa như xây dựng lớp học “Xanh - An toàn - Thân thiện”, làm đồ dùng từ vật liệu tái chế, trồng cây xanh trong khuôn viên trường. Nhiều hoạt động sáng tạo được tổ chức thường xuyên như “Ngày hội STEAM”, “Hội chợ tết quê em”, “Duyên dáng thời trang tái chế”... góp phần khơi dậy tinh thần học tập tích cực và ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường trong học sinh, sinh viên. Đồng thời, nhà trường còn huy động sự tham gia của công đoàn, đoàn thanh niên và phụ huynh trong việc hỗ trợ học bổng, tổ chức sân chơi văn hóa - thể thao, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, thân thiện và bền vững. Em Vũ Lê Anh, học sinh lớp 12A7, Trường Tiểu học, THCS và THPT Quách Đình Bảo chia sẻ: Tại trường em, mô hình “Khuyến học xanh” nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bạn. Chúng em được tham gia các hoạt động như thu gom rác thải nhựa đổi lấy dụng cụ học tập, trồng cây, tiết kiệm điện, nước... Những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa giúp chúng em học tốt và sống xanh hơn mỗi ngày. 

Ông Vũ Mạnh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết thêm: Hiện nay, tổ chức hội khuyến học ở Thái Bình được củng cố và mở rộng với mạng lưới phủ khắp các xã, phường, thị trấn. Hàng nghìn chi hội, ban khuyến học cùng hàng trăm nghìn hội viên tích cực đóng góp cho sự nghiệp học tập suốt đời. Hàng trăm tỷ đồng đã được huy động để hỗ trợ người học, góp phần đưa Thái Bình trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về công tác khuyến học. Đây là nền tảng để lan tỏa sâu rộng mô hình “Khuyến học xanh” trong toàn tỉnh. 

Xuân Phương