Thứ 5, 02/05/2024, 06:48[GMT+7]

Cựu chiến binh huyện Kiến Xương giúp nhau thoát nghèo

Thứ 6, 08/01/2021 | 09:01:30
2,473 lượt xem
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, các cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương luôn chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời tích cực phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống.

Mô hình nuôi thỏ của cựu chiến binh Trần Quốc Khánh, xã Minh Quang (Kiến Xương).

Ông Trương Công Trường, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Kiến Xương cho biết: Để các CCB có cuộc sống tốt hơn, năm qua Hội đã động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên phát triển ngành nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mặt bằng mở rộng sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức 16 lớp cho 694 lượt CCB về nuôi trồng thủy sản; 100 lớp cho 4.578 lượt CCB về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phòng, trừ dịch bệnh; 35 lớp cho 362 lượt CCB về vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

Đặc biệt, phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện. 31/33 hội CCB xã, thị trấn duy trì 50 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ trên 49,7 tỷ đồng cho 1.510 hộ vay. Qua kiểm tra hoạt động ủy thác vay vốn của hội CCB các xã, thị trấn và các tổ tiết kiệm và vay vốn cho thấy vốn vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, không có nợ xấu, nợ khó đòi. Toàn Hội có 28 doanh nghiệp, 91 trang trại, gia trại, 13 HTX, xí nghiệp do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp cho ngân sách địa phương. Ngoài ra toàn Hội còn có 32 gia đình CCB nuôi từ 5 con trâu, bò trở lên. 

Từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như mô hình sản xuất giống gà, ngan, vịt của CCB Nguyễn Doãn Hạo, xã Vũ Trung; mô hình chăn nuôi tổng hợp của CCB Hoàng Văn Chỉnh, xã Bình Định; mô hình nuôi chim bồ câu của CCB Đào Đức Long, xã Nam Cao; mô hình nuôi ếch, cá và thỏ của CCB Trần Quốc Khánh, xã Minh Quang... 

Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của Hội còn 0,79%, giảm 0,27%, hộ cận nghèo còn 1,06%, giảm 0,28% so với năm 2019. Hội viên tích cực tham gia đóng góp quỹ tình nghĩa, thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội.

Mô hình nuôi ba ba của cựu chiến binh Đỗ Xuân Hương, xã An Bình (Kiến Xương).

Ông Đoàn Quang Trùy, Chủ tịch Hội CCB xã Vũ Lễ cho biết: Cán bộ, hội viên CCB trong xã đã đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Phối hợp với HTX và các đoàn thể tổ chức 8 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và tập huấn nghiệp vụ vay vốn cho 270 lượt cán bộ, hội viên. Hội duy trì tổ tiết kiệm và vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội do CCB làm tổ trưởng với dư nợ trên 1 tỷ đồng cho 32 hộ vay. Do đó, các mô hình sản xuất, kinh doanh, các gia trại do CCB làm chủ được duy trì và phát triển tốt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên. Tiêu biểu như mô hình trồng khoai tây giống của CCB Vũ Hoài Nhân; mô hình sản xuất lúa hàng hóa của các CCB Phan Thanh Triều, Phùng Đình Chiểu; mô hình nuôi lợn sinh sản của CCB Bùi Xuân Tiếp; mô hình trồng hoa của CCB Phạm Hồng Vân. Những hoạt động trên đã góp phần tăng hộ giàu, hộ khá, giảm tỷ lệ hộ nghèo của Hội xuống còn 0,45%. Quỹ tình nghĩa của Hội cũng luôn được duy trì cao nhất huyện.

Phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp hội viên giảm nghèo, làm giàu chính đáng mà còn là sợi dây gắn kết tình đồng chí, đồng đội. Năm 2021, Hội CCB huyện Kiến Xương phấn đấu tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm từ 0,15 - 0,2% so với năm 2020.
                           

Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày