Thứ 7, 20/04/2024, 13:36[GMT+7]

Thử nghiệm thành công lá chắn nhiệt tên lửa mới

Thứ 5, 26/07/2012 | 08:07:27
1,222 lượt xem
Nasa vừa thử nghiệm thành công lá chắn siêu nhiệt mới IRVE-3 dùng cho phi thuyền . Vụ thử nghiệm được tiến hành tại căn cứ của NASA trên đảo Wallops Wallops.

Tên lửa rời bệ phóng mang theo IRVE-3 hôm 23/7 (Ảnh: Physorg)

Một tên lửa 3 tầng đã mang IRVE-3 rời bệ phóng trên đảo Wallops ngoài khơi Virginia. Lá chắn tự động bung ra và chống lại được sức nóng phát sinh lên tới 537 độ C gây ra do ma sát với khí quyển khi tên lửa lao xuống  Đại Tây Dương với vận tốc 6000 dặm/giờ.

Lá chắn nhiệt IRVE-3 có tác dụng bảo vệ phi thuyền không gian khi đi vào bầu khí quyển với tốc độ siêu thanh trong hành trình trở về Trái đất từ Trạm Không gian Quốc tế hay hạ cánh xuống các hành tinh.

IRVE-3 có thể tự động thu nhỏ hoặc mở rộng. Với đường kính 0,5 m ban đầu, IRVE-3 có thể phình to như một chiếc nấm khổng lồ có đường kính lên tới 3,5 m khi được bơm đầy ni-tơ..

“Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra những lá chắn nhiệt bơm hơi lớn hơn trong tương lai”, Lesa Roe, GĐ Trung tâm Nghiên cứu Langley ở Hampton của NASA nói.

Đây không phải lần đầu tiên NASA thử nghiệm lá chắn nhiệt bơm hơi. Trước đó Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa  Kỳ đã thử nghiệm thành công lá chắn tương tự IRVE-2 năm 2009.

Theo Báo Đất việt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày