Hiệu quả trồng Chuối tiêu hồng trên vùng đất bãi
Vườn ươm chuối tiêu hồng tại Viện Nghiên cứu rau quả. Ảnh khai thác từ Internet.
Tiêu hồng thuộc nhóm chuối tiêu vừa, thân giả cao 2,1- 2,5m, sinh trưởng khỏe, lá xanh sáng, bản lá rộng, số lá hoạt động khi trỗ buồng thường đạt từ 10 - 12 lá. Buồng hình trụ, bình quân có 10 - 12 nải, nặng khoảng 45 kg/buồng. Là giống cho năng suất cao, trung bình đạt 40 - 45 tấn/ha. Khi chín vỏ quả có màu vàng sáng đẹp nhưng cuống quả vẫn còn xanh, thịt quả rắn, ăn ngọt và thơm, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng nên bán được giá cao. Ưu điểm của giống chuối nuôi cấy mô là dễ trồng, cây sinh trưởng, phát triển mạnh, ít sâu bệnh, nhanh cho thu hoạch và cho lãi cao hơn hẳn chuối thường. Muốn cho chuối có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, bán được giá cao phải thường xuyên giữ ẩm, đánh thuốc chống sương, tỉa bỏ bớt cây con chỉ giữ lại mỗi gốc 1 cây khỏe mạnh để thay thế cây mẹ và dùng bao nilon để bao cả buồng. Trồng 1 năm thu 2 - 3 lứa quả, sau 2 năm vệ sinh đất đai, trồng lại lứa cây mới để tránh bệnh thối gốc, thối rễ.
Tiếp thu kỹ thuật trồng chuối tiêu hồng cấy mô, người dân các huyện Văn Giang, Khoái Châu (Hưng Yên) đã đưa giống cây mới này vào trồng trên vùng đất bãi ven sông Hồng hiệu quả kinh tế cao gấp 3 - 4 lần so với các cây trồng khác. Chỉ tính riêng các xã, phường ở Thành phố Hưng Yên đã chuyển đổi được gần 100 ha ngô, đay khu vực bãi sông, hiệu quả kinh tế thấp sang trồng chuối. Trung bình 1 sào chuối bỏ giống, vốn và công chăm sóc hết khoảng 1,5 triệu đồng/năm, cho thu lãi từ 10-15 triệu đồng (từ 300-350 triệu đồng/ha/năm). Do lãi cao nên nhiều hộ đã xây dựng trang trại chuyên canh chuối tiêu hồng rộng hàng chục mẫu, mỗi năm cho thu nhập hàng tỷ đồng. Ðiển hình là anh Nguyễn Văn Cường, (phường Lam Sơn), ông Nguyễn Văn Quang, (phường Hiến Nam) TP Hưng Yên; anh Phạm Năng Thành (xã Ðại Tập, huyện Khoái Châu) đang thuê 30 mẫu đất để trồng chuối tiêu hồng. Mỗi năm anh thu nhập từ cây chuối tiêu hồng đạt doanh thu 2 tỷ đồng. Ngoài trồng chuối, anh còn nhân giống cung cấp cho bà con trong vùng, đồng thời sắm thêm phương tiện để tiêu thụ trên 200 tấn chuối/năm, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động.
Tỉnh ta có lợi thế diện tích đất bãi ven sông Hồng, sông Trà Lý rộng hàng chục ngàn ha, hiện người dân luân canh trồng ngô, đay, lạc, đậu, đỗ. Một số xã đã chuyển đổi đưa các cây trồng thu nhập cao hơn vào thâm canh. Tiêu biểu như xã Hồng An (Hưng Hà) có vùng bãi sông Hồng rộng 80 ha, từ năm 2006 đến nay, nhân dân đã chuyển đổi trên 40 ha trồng ngô kém hiệu quả sang trồng chuối tây và chuối tiêu hồng. Ông Trần Tiến Hồng (thôn Bắc Sơn) vốn là người kinh doanh chuối nhiều năm nuôi ý tưởng trồng chuối trên vùng đất bãi, ông đã lặn lội sang Hưng Yên học kinh nghiệm và mua giống chuối tiêu hồng. Lúc đầu gia đình ông trồng 2 mẫu, 100 cây/sào, sau một năm được thu hoạch, giá 100 ngàn đồng/buồng chuối, trừ chi phí lãi 130 triệu /năm. Do tiêu thụ thuận lợi, năm sau ông đấu thầu thêm diện tích để trồng. Các hộ trong thôn cũng học hỏi, mua giống, cùng trồng, từ vài hộ lên đến hàng trăm hộ. Những hộ trồng trên 1 ha như Trần Tiến Hồng, Trần Ích Doanh, Trần Ðức Triền, Trần Ích Thư, Lê Gia Chính. Nhiều hộ thu hàng trăm triệu/năm. Ông Trần Ích Doanh thôn Bắc Sơn, năm 2011 trồng gần 3 mẫu cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Do trồng với diện tích lớn, sản phẩm đã là hàng hóa nên người trồng chuối không phải lo khâu tiêu thụ. Hàng tháng, nhất là dịp lễ, tết, xe tải đến tận bãi để thu mua, giá chuối lên tới 200 ngàn đồng/buồng. Có nhà một lượt bán thu vài chục triệu đồng. Hồng An chủ trương trong những năm tới, chuyển đổi toàn bộ diện tích đất bãi sang trồng chuối. Xã tiến hành quy hoạch vùng bãi, đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi, tạo cơ chế chuyển đổi thông thoáng cho các hộ.
Hy vọng, trong thời gian tới, cây chuối tiêu hồng với hiệu quả cao đã được khẳng định sẽ trải màu xanh trên những vùng đất bãi trong tỉnh, trở thành cây hàng hóa, cây mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp, tiến tới xây dựng thương hiệu cho chuối tiêu hồng vùng đất bãi Thái Bình.
HÀ HOA
Tin cùng chuyên mục
- Khắc phục sự cố không đăng nhập được VNeID trên thiết bị mới 01.04.2025 | 11:10 AM
- Toàn văn: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 13.01.2025 | 10:08 AM
- Quyết tâm chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả 17.10.2024 | 15:31 PM
- Sóng nhiệt kỷ lục ở Nam cực đe dọa tương lai Trái đất 06.08.2024 | 09:46 AM
- 201 thí sinh tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Thái Bình năm 2024 10.06.2024 | 19:17 PM
- Tổng kết và trao giải hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học năm 2022 - 2023 18.12.2023 | 16:35 PM
- Hội thảo khoa học về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc sản xuất, tiêu thụ và phát triển sản phẩm nông nghiệp 16.12.2023 | 14:38 PM
- Hội nghị khoa học về chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch 28.10.2023 | 12:02 PM
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nước mắm 15.02.2023 | 18:51 PM
- Tàu container lớn nhất thế giới 13.02.2023 | 08:42 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam