Thứ 4, 31/07/2024, 19:31[GMT+7]

Đại sứ quán Thụy Điển và UBND tỉnh Thái Bình Hội thảo khí sinh học biến chất hữu cơ thành năng lượng hữu dụng

Thứ 3, 13/11/2012 | 14:23:33
1,080 lượt xem
Sáng nay, ngày 13/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội và Trung tâm Hợp tác Công nghệ Môi trường Việt Nam - Thụy Điển tổ chức Hội thảo về “Khí sinh học (biogas) biến chất thải hữu cơ thành năng lượng hữu dụng tại Thái Bình”.

Phía Thụy Điển dự hội thảo có bà Maria Selin, Phó Đại sứ Thụy Điển tại Hà Nội; một số công ty, tổ chức của Thụy Điển kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực khí sinh học. Tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố có liên quan và một số chủ trang trại chăn nuôi quy mô lớn.

Thụy Điển là một trong những nước hàng đầu thế giới trong ngành biogas và đã có lịch sử lâu đời trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và công nghệ biogas. Năm 2010, đã có 1,4 TWh biogas được sản xuất từ gần 230 cơ sở trên khắp đất nước Thụy Điển và công nghệ này đã được áp dụng ra khắp thế giới.

Biogas được định nghĩa là một dạng nhiên liệu thể khí hoặc thể lỏng chiết xuất từ sinh khối (biomass) và năng lượng chủ yếu thu được từ thành phần methane có trong nhiên liệu này. Biogas hình thành khi các hợp chất hữu cơ bị phân hủy bởi sinh vật trong điều kiện môi trường không có oxi, hay còn gọi là quá trình phân hủy yếm khí…

Tại Việt Nam, công trình khí sinh học quy mô nhỏ là công nghệ hoàn thiện nhất, với 3 kiểu thiết bị phổ biến: Nắp nổi, nắp cố định và túi nilon; hiện có gần 1 triệu công trình nhỏ và khoảng 400- 500 công trình quy mô vừa và lớn được xây dựng trên tòa quốc, cấp khí cho nấu ăn, thắp sáng, phát điện…

Đối với Thái Bình là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về số lượng, sản lượng chăn nuôi gia súc, gia cầm; tổng có 690 trang trại có giá trị sản xuất đạt trên 1 tỷ đồng và 15.452 gia trại có giá trị sản xuất dưới 1 tỷ đồng; lượng phân thải từ các trang trại, gia trại là 2.500 – 2.700 tấn/ ngày, nước giải và nước rửa chuồng trại khoảng 11.000 – 15.000 m3/ ngày. Với lượng chất thải rất lớn từ chăn nuôi, nhưng hiện cả tỉnh mới có khoảng 7.000 công trình biogas, vì vậy việc phát triển công nghệ biến chất thải hữu cơ thành năng lượng hữu dụng là rất cần thiết để bảo vệ môi trường cũng như tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt và sản xuất…

Phát biểu tại buổi hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, Thái Bình đang tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương thức tập trung quy mô lớn gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nhưng phải bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, thực tế hiện nay đa số các hộ gia đình vẫn chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, hiện chỉ có 54 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, chiếm khoảng 10% so với tổng số trang trại hiện có. Vì vậy, nhu cầu sản xuất khí sinh học từ chất thải chăn nuôi và các khu vực xử lý chất thải khác cần được ứng dụng phổ biến rộng rãi. Thông qua cuộc hội thảo này sẽ giúp các chủ trang trại, gia trại hiểu hơn về những lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường mà công nghệ biến chất hữu cơ thành năng lượng hữu dụng vào đời sống.

Tin, ảnh: Nguyên Bình

  • Từ khóa