UAE vận hành nhà máy điện mặt trời lớn nhất Trung Đông
Nhà máy điện mặt trời Shams 1. (Ảnh: Trust)
Đây là một phần trong mục tiêu của Abu Dhabi để sản xuất 1.500 mega watt điện mặt trời vào năm 2020 và cắt giảm lượng khí thải Co2.
Với kích thước của một sân bóng với diện tích lên đến 2,5 KM 2 và có công suất 100 mega watt mỗi năm, trạm năng lượng mặt trời này đủ để cung cấp điện tiêu dùng cho 20 nghìn gia đình. Đây là bước tiến mới nhất của Abu Dhabi để đạt được mục tiêu sản xuất 7% năng lượng tái tạo vào năm 2020 và cắt giảm đáng kể lượng khí thải Co2.
Ông Yousif Al Ali, Tổng giám đốc Nhà máy năng lượng mặt trời Shams cho biết: “Nhà máy điện Shams 1 sẽ sản xuất khoảng 100 mega watts điện, đủ để cung cấp cho 20 nghìn gia đình. Dự án này sẽ giúp chúng tôi giảm được khoảng 175 nghìn tấn khí thải CO2. Lượng khí thải này tương đương với giải pháp trồng 1,5 triệu cây xanh hoặc loại bỏ 15,000 chiếc xe hơi trên đường phố tại Abu Dhabi”.
Tại nhà máy điện mặt trời Shams 1, điện được sản xuất từ sức nóng của mặt trời. Dầu chứa trong một đường ống bên trong máng parabol được làm nóng ở 393 độ C. Dầu này sau đó sẽ được sử dụng để đun nóng nước thành hơi. Hơi nóng này sẽ được đưa vào một thiết bị tăng nhiệt để đạt được mức nhiệt 540 độ C, từ đó sẽ chuyển hóa thành điện năng.
Shams 1 là nhà máy điện năng lượng mặt trời duy nhất trên thế giới sử dụng thiết bị tăng nhiệt để tạo ra điện năng.
Bên cạnh đó, nhà máy này còn có ưu điểm là có thể sản xuất điện từ khí đốt nếu điều kiện thời tiết bất lợi. Việc dùng khí đốt để tạo ra điện rẻ hơn nhiều so với dùng dầu mỏ.
Ông Vahid Fotuhi, Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp năng lượng mặt trời UAE nói: “Shams 1 là nhà máy lớn nhất trong khu vực và một trong những nhà máy lớn nhất thế giới. Nhà máy này một điểm đặc biệt là có thể tạo ra năng lượng sạch từ máy tăng khí – thậm chí ngay cả khi không có ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, nó cũng có mặt trái là chi phí cao hơn so với các công nghệ khác”.
Theo dự báo, nhu cầu năng lượng ở UAE sẽ tăng lên gấp đôi trong thập kỷ tới vì vậy quốc gia này đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn năng lượng khác thay thế, trong đó có cả năng lượng mặt trời và hạt nhân.
Theo VTV
Tin cùng chuyên mục
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nước mắm 15.02.2023 | 18:51 PM
- Tàu container lớn nhất thế giới 13.02.2023 | 08:42 AM
- Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập 23.09.2022 | 21:19 PM
- Hội thảo tư vấn, phản biện về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ 07.06.2022 | 16:39 PM
- Chuyển đổi số - chuyển đổi từ nhận thức 24.05.2022 | 08:56 AM
- Chuyển đổi số - bắt kịp, đi cùng, vượt lên phát triển kinh tế - xã hộiKỳ 1: Xây dựng chính quyền số từ nền tảng chính quyền điện tử 04.04.2022 | 08:49 AM
- Lễ tổng kết và trao giải Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật năm 2020 - 2021 14.12.2021 | 16:38 PM
- Robot thu hoạch táo tự động 21.11.2021 | 13:53 PM
- Sở Khoa học và Công nghệ: Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại huyện Quỳnh Phụ 07.11.2021 | 15:41 PM
- Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Thái Bình trong phòng, chống dịch Covid-19 26.10.2021 | 10:02 AM
Xem tin theo ngày
-
Công ty TNHH Compal Electronics Việt Nam chính thức ký kết hợp tác đầu tư vào KCN Liên Hà Thái
- Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn
- Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Tăng tốc, tạo chuyển biến căn bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số
- Quốc hội khai mạc phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 5
- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lý giải nguyên nhân của tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội
- Phát huy tinh thần trách nhiệm để phiên chất vấn thực sự hiệu quả, thực chất, mang tính xây dựng cao
- Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật
- Tháo gỡ điểm nghẽn trong phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ
- Sự kiện khởi nguồn con đường giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước