Xây dựng trạm trên vũ trụ, Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu Thần Châu-14 cùng phi hành đoàn
Ảnh minh họa
Tại đây, ba phi hành gia sẽ làm việc và sinh sống trong sáu tháng khi quá trình xây dựng trạm vũ trụ bước vào giai đoạn nước rút.
Tên lửa Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-14 và phi hành đoàn sẽ được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, lúc 10h44 ngày 5/6 (theo giờ Bắc Kinh), một quan chức thuộc Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết trong cuộc họp báo vào ngày 4/6.
Ba phi hành gia sẽ gồm chỉ huy Trần Đông, Lưu Dương và Thái Túc Chiết trong sứ mệnh Thần Châu-14 (có nghĩa là "Con tàu thần thánh" trong tiếng Trung Quốc).
Mọi công tác chuẩn bị cho vụ phóng về cơ bản đã sẵn sàng.
Tổ hợp tên lửa và tàu vũ trụ nằm gần tháp phóng.
Sứ mệnh Thần Châu-14 sẽ là nhiệm vụ thứ ba trong số bốn sứ mệnh có phi hành đoàn và là sứ mệnh thứ 7 trong tổng số 11 sứ mệnh cần thiết để hoàn thành trạm vũ trụ vào cuối năm nay.
Trung Quốc bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ ba module của nước này vào tháng 4/2021 với việc phóng Thiên Hà, module đầu tiên và lớn nhất trong ba module của trạm.
Module lõi Thiên Hà, lớn hơn một chút so với một chiếc bus metro, sẽ trở thành nơi sinh sống của các phi hành gia sau khi trạm vũ trụ hình chữ T được hoàn thành.
Sau Thần Châu-14, hai module còn lại, là các cabin phòng thí nghiệm Vấn Thiên và Mộng Thiên, sẽ được đưa vào hoạt động lần lượt vào tháng 7 và tháng 10.
Từ trái sang: Ba phi hành gia Thái Túc Chiết, Trần Đông và Lưu Dương tại một cuộc họp báo ngày 4/6/2022 trước sứ mệnh Thần Châu-14.
Module cabin phòng thí nghiệm Vấn Thiên sẽ có một cánh tay robot, một cabin liên động cho các chuyến đi bên ngoài trạm và khu sinh hoạt thêm cho ba phi hành gia trong quá trình phi hành đoàn làm việc tại đây.
Phi hành đoàn Thần Châu-14 sẽ lắp ráp Vấn Thiên và Mộng Thiên, cũng như tiến hành các thử nghiệm chức năng trên cả hai module này.
Trạm vũ trụ sẽ có tuổi thọ theo thiết kế là 10 năm. Với trọng lượng 180 tấn, nó sẽ nặng hơn một chút so với Trạm vũ trụ Hòa Bình (Mir) đã ngừng hoạt động của Nga và bằng khoảng 20% so với khối lượng của Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Khắc phục sự cố không đăng nhập được VNeID trên thiết bị mới 01.04.2025 | 11:10 AM
- Toàn văn: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 13.01.2025 | 10:08 AM
- Quyết tâm chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả 17.10.2024 | 15:31 PM
- Sóng nhiệt kỷ lục ở Nam cực đe dọa tương lai Trái đất 06.08.2024 | 09:46 AM
- 201 thí sinh tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Thái Bình năm 2024 10.06.2024 | 19:17 PM
- Tổng kết và trao giải hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học năm 2022 - 2023 18.12.2023 | 16:35 PM
- Hội thảo khoa học về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc sản xuất, tiêu thụ và phát triển sản phẩm nông nghiệp 16.12.2023 | 14:38 PM
- Hội nghị khoa học về chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch 28.10.2023 | 12:02 PM
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nước mắm 15.02.2023 | 18:51 PM
- Tàu container lớn nhất thế giới 13.02.2023 | 08:42 AM
Xem tin theo ngày
-
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, quyết định đúng đắn các vấn đề, góp phần vào thành công của kỳ họp
- Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Tuyên chiến với tội phạm sản xuất, lưu hành, kinh doanh hàng giả
- Gặp mặt cán bộ thành phố Thái Bình qua các thời kỳ
- Quyết liệt thực hiện chuyển đổi số liên thông để đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
- Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh
- Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định
- Họp Thường trực HĐND tỉnh
- Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2020 và không còn hộ nghèo
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc về một số nội dung quan trọng