Thứ 6, 29/03/2024, 08:57[GMT+7]

Phát hiện thiên thạch đầu tiên từ sao Thủy

Thứ 4, 03/04/2013 | 16:26:10
898 lượt xem
Các nhà khoa học tin rằng họ có thể đã phát hiện thấy thiên thạch đầu tiên từ sao Thủy rơi xuống Trái đất.

Thiên thạch có màu xanh đen kỳ lạ được phát hiện tại Ma-rốc vào năm 2012

Hòn đá có màu xanh đen kỳ lạ, được đặt tên là NWA 7325, đã được phát hiện tại Ma-rốc vào năm 2012. Sau khi phân tích, các chuyên gia tin rằng hòn đá nặng 345 gam này nhiều khả năng có nguồn gốc từ bề mặt của sao Thủy.

Hòn đá NWA 7325 đã được mua lại bởi một nhà buôn bán thiên thạch có tên là Stefan Ralew. Sau đó, các mẫu thiên thạch đã gửi cho tiến sĩ Anthony Irving – một chuyên gia về nguồn gốc thiên thạch tại trường đại học Washington (Mỹ).

Tiến sĩ Anthony Irving phát hiện thấy rằng các mảnh thiên thạch chứa rất ít sắt, nhưng lại giàu các kim loại khác như magiê, nhôm và canxi silicat. Thành phần kim loại này tương đồng với kết quả quan sát về mặt sao Thủy do tàu thăm dò Messenger của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) thực hiện.

Tuy nhiên, mẫu của hòn đá NWA 7325 chứa thành phần canxi silicat nhiều hơn so với quan sát của tàu Messenger. Tiến sĩ  Anthony Irving giải thích rằng các mảnh thiên thạch NWA 7325 có thể ở dưới sâu bề mặt sao Thủy.

Ông đưa ra giải thuyết rằng một sự kiện va chạm mạnh trên sao Thủy đã khiến hòn đã được đây lên bề mặt và bay lên không gian trước khi rơi xuống Trái đất.

“Hòn đá này có thể đến từ sao Thủy hay từ một hành tinh nhỏ hơn sao Thủy”, tiến sĩ Anthony Irving công bố nghiên cứu của ông tại Hội nghị Khoa học hành tinh và mặt trăng lần thứ 44 vừa diễn ra tại Texas, Mỹ.

Theo Vietnamnet

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày