Thứ 7, 20/04/2024, 01:48[GMT+7]

Thái Bình có 2 công trình được nhận Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021

Thứ 6, 28/10/2022 | 15:49:24
9,530 lượt xem
Tối ngày 27/10, tại Nhà hát lớn (Hà Nội), Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021.

Ban tổ chức trao giải ba cho các tác giả đạt giải.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải.

Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021 đã được trao cho 45 công trình với 4 giải nhất, 8 giải nhì, 14 giải ba và 19 giải khuyến khích. Thái Bình vinh dự có 2 công trình được nhận giải đó là công trình “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo công trình lò nung Tuynel sứ vệ sinh xếp 2 tầng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu” của tác giả Nguyễn Xuân Khánh (Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu) đạt giải ba và công trình “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống lò đốt rác thải công nghệ cao” của tác giả Đỗ Chí Lệ (Công ty CPTM Thành Đạt) đạt giải khuyến khích. Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Thái Bình được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, triển khai giải thưởng.

                                                                      Đỗ Hồng Gia

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày