Nga sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển lò nghiên cứu hạt nhân mới
Thông tin được chia sẻ trong chuyến thăm của Phó thủ tướng Nga Chernyshenko Dmitry Nikolaevich và Đoàn đại biểu cấp cao Phân ban Nga tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng 7/4.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nhấn mạnh, Việt Nam và Nga đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ. Các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ được trải rộng từ năng lượng nguyên tử, công nghệ sinh học, vật liệu mới, điện tử, tự động hóa đến khoa học xã hội và nhân văn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội.
Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, Liên Xô (cũ) trước đây đã giúp Việt Nam khôi phục và nâng cấp lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tại Đà Lạt. Hiện tại Nga tích cực giúp đỡ Việt Nam thực hiện Dự án xây dựng CNST với lò nghiên cứu mới.
Thứ trưởng kỳ vọng sự hợp tác giữa Việt Nam và Nga sẽ được đẩy mạnh về mọi mặt, trong đó có hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như Dự án xây dựng lò nghiên cứu mới.
Phó thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko cho biết, dự án Trung tâm nghiên cứu CNST, đơn vị RosAtom (Viện Thiết kế chuyên ngành GSPI) đang chuẩn bị hồ sơ đề xuất dự thầu. "Cả hai bên tiếp tục nỗ lực đàm phán, có thể ký hợp đồng vào giữa năm nay", ông Dmitry Chernyshenko thông tin.
TS Trần Chí Thành (trái) tặng quà lưu niệm Phó thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko.
TS Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cũng đề nghị Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ trong việc đàm phán ký hợp đồng cho dự án xây dựng trung tâm, trao đổi hợp tác với Viện An toàn hạt nhân IBRAE (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) trong triển khai Dự án CNST, cũng như xây dựng Mạng Quan trắc phóng xạ tại Việt Nam. Bên cạnh đó hợp tác chuyển giao công nghệ và cùng chế tạo máy gia tốc chùm tia điện tử (Electron Beam - EB) tại Việt Nam cho nhu cầu chiếu xạ, chiếu cáp điện; đồng thời hợp tác khoa học, trao đổi thông tin, nâng cao năng lực về công nghệ và an toàn điện hạt nhân, đào tạo nhân lực...
Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân được thực hiện theo Hiệp định Liên Chính phủ ký năm 2011. Dự án đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2018.
Theo vnexpress.net
Tin cùng chuyên mục
- 201 thí sinh tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Thái Bình năm 2024 10.06.2024 | 19:17 PM
- Thái Bình: Phát triển hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 26.04.2024 | 16:15 PM
- Tổng kết và trao giải hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học năm 2022 - 2023 18.12.2023 | 16:35 PM
- Hội thảo khoa học về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc sản xuất, tiêu thụ và phát triển sản phẩm nông nghiệp 16.12.2023 | 14:38 PM
- Hội nghị khoa học về chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch 28.10.2023 | 12:02 PM
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nước mắm 15.02.2023 | 18:51 PM
- Tàu container lớn nhất thế giới 13.02.2023 | 08:42 AM
- Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập 23.09.2022 | 21:19 PM
- Hội thảo tư vấn, phản biện về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ 07.06.2022 | 16:39 PM
- Chuyển đổi số - chuyển đổi từ nhận thức 24.05.2022 | 08:56 AM
Xem tin theo ngày
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang