Australia dùng nitơ lỏng để bảo tồn các loài thực vật bản địa
Các nhà khoa học Australia bảo quản thực vật bản địa bằng phương pháp đông lạnh. (Nguồn: Eco Voice)
Các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland (UQ), Australia đang xây dựng quy trình bảo quản mầm cây bằng phương pháp đông lạnh giống như phôi người, để bảo vệ các loài thực vật bản địa trước sự xâm hại của các loại nấm.
Hàng trăm loài cây họ Sim đang bị đe dọa trước sự lây lan nghiêm trọng của bệnh myrtle rust do nấm Austropuccinia psidii gây ra.
Chuyên gia Alice Hayward của Trung tâm Khoa học làm vườn thuộc UQ cho biết loại nấm này không chỉ ngăn cản quá trình sinh sản của cây mà còn gây khó khăn cho việc lưu trữ hạt giống theo tiêu chuẩn của ngân hàng thực vật.
Trong lúc chờ đợi việc tìm ra cách thức xử lý hữu hiệu đối với bệnh myrtle rust, các nhà khoa học dự định sẽ đông lạnh các chồi cây trong nitơ lỏng để có thể bảo quản vô thời hạn trong phòng thí nghiệm, sau đó tái sinh bằng phương pháp nuôi cấy mô và đưa thực vật trở lại môi trường tự nhiên.
Điều này sẽ giúp bảo vệ các loài cây bản địa trước nguy cơ tuyệt chủng, cũng như bảo tồn sự đa dạng sinh học của Australia.
Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, việc xây dựng quy trình bảo quản lạnh cho từng loài cây không hề đơn giản và đòi hỏi đầu tư nhiều công sức.
Mỗi bước của quy trình đều cần được tối ưu hóa để đảm bảo sự sống sót của đầu chồi, bao gồm hệ thống nuôi cấy cung cấp dinh dưỡng cho mô, điều kiện môi trường chuẩn xác để mô tồn tại cũng như cách thức khử nước trong mô trước khi đông lạnh chồi trong nitơ lỏng.
Trước mắt, nhóm nghiên cứu sẽ phối hợp với Vườn Bách thảo Sydney để đưa ra quy trình bảo quản đông lạnh cho 6 loài.
Sau khi thiết lập được quy trình, các loài này sẽ được lưu giữ trong các bể bảo quản lạnh của Ngân hàng thực vật Australia.
Theo vietnamplus.vn
Tin cùng chuyên mục
- Khắc phục sự cố không đăng nhập được VNeID trên thiết bị mới 01.04.2025 | 11:10 AM
- Toàn văn: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 13.01.2025 | 10:08 AM
- Quyết tâm chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả 17.10.2024 | 15:31 PM
- Sóng nhiệt kỷ lục ở Nam cực đe dọa tương lai Trái đất 06.08.2024 | 09:46 AM
- 201 thí sinh tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Thái Bình năm 2024 10.06.2024 | 19:17 PM
- Tổng kết và trao giải hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học năm 2022 - 2023 18.12.2023 | 16:35 PM
- Hội thảo khoa học về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc sản xuất, tiêu thụ và phát triển sản phẩm nông nghiệp 16.12.2023 | 14:38 PM
- Hội nghị khoa học về chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch 28.10.2023 | 12:02 PM
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nước mắm 15.02.2023 | 18:51 PM
- Tàu container lớn nhất thế giới 13.02.2023 | 08:42 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam