Máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng đầu tiên dùng hydro lỏng
Thiết kế của mẫu máy bay điện Sirius Jet chạy bằng hydro lỏng. Ảnh: Sirius Aviation AG
Startup Thụy Sĩ Sirius Aviation AG phát triển Sirius Jet, máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng với tầm hoạt động 1.850 km và tốc độ tối đa 520 km/h, sử dụng hệ thống truyền động bằng hydro lỏng sạch, New Atlas hôm 10/1 đưa tin. Để bay lên theo phương thẳng đứng, mẫu máy bay này sử dụng khoảng 20 cánh quạt điện đường kính chỉ 30 cm.
Đội ngũ kỹ sư của Sirius Aviation AG bắt tay vào dự án phát triển Sirius Jet từ năm 2021. Công ty này cho biết, họ đã bắt đầu quá trình xin cấp chứng nhận từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). Nguyên mẫu thử nghiệm dự kiến thực hiện những chuyến bay đầu tiên vào năm 2025. Máy bay dự kiến được cấp chứng nhận đầy đủ và bắt đầu thực hiện những chuyến bay thương mại vào năm 2028.
Sirius Jet trông giống phiên bản nhỏ hơn của Lilium Jet, máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng của Đức, nhưng chạy bằng hydro nhằm lưu trữ năng lượng mật độ cao hơn và có phạm vi bay xa hơn. Phương tiện này cũng sử dụng lực đẩy chuyển hướng từ các hàng cánh quạt thay vì chỉ nghiêng các bộ phận đẩy như Lilium Jet.
Để đạt phạm vi bay tối đa 1.850 km, hành khách cần sử dụng phiên bản Business với sức chở 3 hành khách. Với phiên bản Millennium chở được 5 hành khách, một phần không gian dành cho bình hydro được thay bằng 2 chỗ ngồi, giảm phạm vi hoạt động xuống còn 1.046 km. Tuy nhiên, con số này vẫn gấp hơn 4 lần so với phạm vi 200 - 250 km của máy bay điện sử dụng pin Lilium Jet. Như vậy, Sirius Jet có thể hoạt động trên các tuyến đường như Los Angeles - San Francisco, London - Berlin, Melbourne - Sydney hoặc Bắc Kinh - Seoul.
Quá trình sản xuất và đưa Sirius Jet vào sử dụng thực tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Một trong số những vấn đề lớn là nhiên liệu hydro lỏng. Hydro lỏng có mức năng lượng khổng lồ và phù hợp cho các chuyến bay dài. Nhưng loại nhiên liệu này cần được giữ ở mức nhiệt cực lạnh, khoảng -253 độ C, ở tất cả các giai đoạn phân phối, nạp đầy và bay. Việc sử dụng hydro lỏng trong ngành hàng không cũng chưa phát triển. Chuyến bay có người lái đầu tiên trên thế giới sử dụng hydro lỏng chỉ vừa diễn ra vào tháng 9 năm ngoái. Chuyến bay này do công ty Đức H2Fly thực hiện với máy bay HY4.
Theo vnexpress.net
Tin cùng chuyên mục
- Khắc phục sự cố không đăng nhập được VNeID trên thiết bị mới 01.04.2025 | 11:10 AM
- Toàn văn: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 13.01.2025 | 10:08 AM
- Quyết tâm chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả 17.10.2024 | 15:31 PM
- Sóng nhiệt kỷ lục ở Nam cực đe dọa tương lai Trái đất 06.08.2024 | 09:46 AM
- 201 thí sinh tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Thái Bình năm 2024 10.06.2024 | 19:17 PM
- Tổng kết và trao giải hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học năm 2022 - 2023 18.12.2023 | 16:35 PM
- Hội thảo khoa học về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc sản xuất, tiêu thụ và phát triển sản phẩm nông nghiệp 16.12.2023 | 14:38 PM
- Hội nghị khoa học về chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch 28.10.2023 | 12:02 PM
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nước mắm 15.02.2023 | 18:51 PM
- Tàu container lớn nhất thế giới 13.02.2023 | 08:42 AM
Xem tin theo ngày
-
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
- 26 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025 được trao thưởng