Máy bơm nước hướng trục trực tiếp quy mô vừa Sáng kiến phục vụ sản xuất nông nghiệp
Công nhân Doanh nghiệp Điện cơ Thiên Thuận lắp ráp máy bơm nước.
Chứng kiến sự đổi thay của đồng ruộng sau dồn điền đổi thửa trong quá trình xây dựng nông thôn mới, anh Nguyễn Như Lĩnh, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận lại trăn trở suy nghĩ: phải sản xuất ra loại máy bơm thích hợp để phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp. Nghĩ là làm, miệt mài cùng các đồng nghiệp nghiên cứu, chế tạo, lắp, tháo, lắp, tháo… không biết bao lần, cuối cùng anh đã được "trả công" xứng đáng. Sáng kiến máy bơm nước hướng trục trực tiếp quy mô vừa để phục vụ sản xuất nông nghiệp đã được người nông dân đón nhận như các loại sản phẩm máy phay rau bèo, máy bơm nước, động cơ điện… mà doanh nghiệp đã sản xuất trong những năm qua.
Anh Lĩnh chia sẻ: "Khi việc dồn điền đổi thửa hoàn thành đã tạo thành những thửa, vùng đủ lớn, tạo điền kiện cho nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp đa dạng. Nắm bắt nhu cầu sử dụng máy bơm có lưu lượng nước vừa để tưới tiêu, đồng thời nhận thấy các loại máy bơm truyền thống có nhiều hạn chế như kết cấu phức tạp, nhiều bộ phận, lắp ghép, sử dụng khó khăn, người dùng phải mất nhiều thao tác, hiệu suất thấp mà giá thành sản phẩm lại cao, tôi và các đồng nghiệp đã quyết tâm nghiên cứu, chế tạo ra loại máy bơm nước hướng trục trực tiếp quy mô vừa để phục vụ người nông dân sản xuất theo quy mô hộ gia đình, trang trại được cơ động, thuận tiện, giá thành phù hợp".
Để sản xuất thành công sản phẩm này, anh Lĩnh đã cùng đồng nghiệp vừa mày mò nghiên cứu tài liệu, vừa đi học hỏi kinh nghiệm các cơ sở sản xuất máy bơm nước tại Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh… Qua nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và công nghệ sản xuất máy bơm nước theo kiểu truyền thống, anh nhận thấy loại máy này có công suất lớn (từ vài trăm m3/giờ trở lên), vì vậy chỉ phù hợp với quy mô sản xuất tập thể hoặc công trình tưới tiêu quy mô lớn, không phù hợp với quy mô sản xuất vừa và nhỏ của các hộ nông dân hiện nay. Tổng hợp các ưu điểm và nhược điểm của loại máy bơm nước truyền thống, đồng thời dựa theo kết quả khảo sát, thu thập, nghiên cứu, xử lý thông tin, Doanh nghiệp Thiên Thuận đã ứng dụng công nghệ sản xuất máy bơm nước của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên Xô cũ, đồng thời tận dụng dây chuyền công nghệ sản xuất bơm sẵn có của doanh nghiệp đang sản xuất các loại bơm truyền thống để thiết kế, chế tạo chi tiết khuôn mẫu, chế tạo bộ gá gia công các chi tiết của sản phẩm mới.
Anh Lĩnh cho biết thêm: Vật tư để chế tạo khuôn mẫu bao gồm thép tấm, thép hình, phôi nhôm, đều có ở thị trường trong nước. Để tiết kiệm, chúng tôi còn triệt để sử dụng các máy móc thiết bị, dụng cụ có sẵn của doanh nghiệp như máy vi tính, máy in để thiết kế, máy phay tạo chi tiết mặt phẳng… Để gia công, tạo hình bảo đảm tính thẩm mỹ, độ chính xác cao và đồng bộ khi lắp ráp các chi tiết với nhau, doanh nghiệp đã tự thiết kế chế tạo bộ gá lắp gia công các chi tiết máy. Quy trình công nghệ sản xuất các loại máy bơm hướng trục trực tiếp gồm nhiều khâu, trong đó các khâu từ thiết kế chi tiết, tạo mẫu, gia công cơ khí được doanh nghiệp chú trọng vì có ý nghĩa quyết định đến năng suất, chất lượng của sản phẩm.
Nếu như trước đây, chi phí nguyên vật liệu để sản xuất một máy bơm ly tâm truyền thống là 985.000 đồng thì với sản phẩm này doanh nghiệp chỉ phải chi phí 458.000 đồng. Như vậy, loại máy bơm hướng trục trực tiếp mới tiết kiệm được 527.000 đồng tiền nguyên vật liệu. Chi phí nhân công cũng tiết kiệm được 15.000 đồng/sản phẩm. Nhờ đó, giá bán sản phẩm mới cùng công suất cũng giảm 10% so với sản phẩm truyền thống. Hiện doanh nghiệp có 5 loại máy bơm nước hướng trục trực tiếp với công suất từ 30 m3/h đến 200 m3/h".
Với sáng kiến sản xuất máy bơm hướng trục trực tiếp quy mô vừa, mỗi năm Doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận tiết kiệm chi phí được hơn 2,2 tỷ đồng. Không chỉ hiệu quả về kinh tế, loại máy bơm nước mới của Doanh nghiệp Thiên Thuận còn phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, góp phần tích cực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Ngọc Mai
Tin cùng chuyên mục
- Khắc phục sự cố không đăng nhập được VNeID trên thiết bị mới 01.04.2025 | 11:10 AM
- Toàn văn: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 13.01.2025 | 10:08 AM
- Quyết tâm chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả 17.10.2024 | 15:31 PM
- Sóng nhiệt kỷ lục ở Nam cực đe dọa tương lai Trái đất 06.08.2024 | 09:46 AM
- 201 thí sinh tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Thái Bình năm 2024 10.06.2024 | 19:17 PM
- Tổng kết và trao giải hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học năm 2022 - 2023 18.12.2023 | 16:35 PM
- Hội thảo khoa học về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc sản xuất, tiêu thụ và phát triển sản phẩm nông nghiệp 16.12.2023 | 14:38 PM
- Hội nghị khoa học về chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch 28.10.2023 | 12:02 PM
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nước mắm 15.02.2023 | 18:51 PM
- Tàu container lớn nhất thế giới 13.02.2023 | 08:42 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam