Thứ 7, 12/10/2024, 13:11[GMT+7]

Các biện pháp ứng phó rét đậm, rét hại đối với gieo cấy lúa xuân

Thứ 2, 24/02/2014 | 08:17:33
1,183 lượt xem
Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết trong tháng 2 còn nhiều diễn biến phức tạp, có các đợt rét đậm, rét hại; sau đó nhiệt độ tăng dần, từ tháng 3 nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm.

Nông dân xã Song Lãng (Vũ Thư) che phủ nilon để giữ ấm cho mạ. Ảnh: Nguyên Bình

 

Ðể phòng, chống rét cho lúa, mạ, gieo cấy đúng lịch thời vụ, bảo đảm lúa trỗ trong khung thời tiết an toàn (sau lập Hạ đến Tiểu mãn), Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư đề xuất một số giải pháp khắc phục như sau:

 

1. Quan điểm chung:

 

- Trong những ngày rét đậm rét hại không được gieo cấy hoặc chăm bón lúa.

 

- Trước hết cần kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại trên lúa cấy và lúa gieo thẳng, diện tích mạ đã gieo để có kế hoạch ngâm giống bổ sung bằng các giống lúa ngắn ngày như Q5,TBR1, BT7, T10, VS1, RVT, QR1,... Dùng nước ấm, kết hợp ngâm và ủ để rút ngắn thời gian ngâm ủ.

 

- Khi thời tiết ấm, nên mở rộng tối đa diện tích gieo thẳng, đồng thời tranh thủ gieo mạ nền cứng, cấy trên chân ruộng khó chủ động tưới tiêu.

 

- Về thời vụ: Tùy theo diễn biến của thời tiết tốt nhất là kết thúc trong tháng 2. Song nếu rét đậm rét hại kéo dài có thể kéo dài sang đầu tháng 3 năm 2014.

 

2. Ðối với lúa đã cấy:

 

- Ðiều chỉnh mức nước hợp lý, không được để nước ngập lúa hoặc khô hạn, nhất là trong những ngày rét hại.

 

- Bình tĩnh, chờ khi trời ấm, lúa bắt đầu ra rễ và ra lá non mới tiến hành chăm sóc theo hướng:

 

+ Những ruộng lúa chết quá nhiều, có thể dồn lại và gieo cấy bổ sung (Lưu ý không nên cày bừa lại, chỉ vơ tay và gieo cấy)

 

+ Ruộng lúa chết không nhiều, có thể dồn, dặm, đảm bảo mật độ hợp lý.

 

+ Tiến hành xử lý phân bón lá: K-H, Siêu Lân..., sau đó bón phân như đã hướng dẫn.

 

3. Ðối với lúa gieo thẳng:

 

- Giữ nước rãnh để đảm bảo đủ ẩm mặt ruộng.

 

- Khi cây ra rễ trẳng thì sử lý K-H, Siêu Lân,....và chăm sóc như bình thường.

 

4. Diện tích mạ chưa cấy:

 

- Ðới với diện tích mạ mới gieo cần che chắn kín trong những ngày rét đậm, rét hại.

 

- Mạ nền cứng đã gieo trên 15 ngày, cần chăm sóc và bảo vệ an toàn. Tốt nhất mang gửi ra ruộng và che chắn ni lon, phun K-H hoặc Siêu lân....

 

- Mạ gieo bổ sung: Gieo bùn mỏng, xử lý phân si sinh, chế phẩm K-H, Siêu lân... giúp mạ sinh trưởng nhanh. Trời ấm, cấy ngay khi mạ được 1,5-2,0 lá.

 

Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư

 

 

  • Từ khóa