Phát minh ánh sáng LED đoạt giải Nobel Vật lý 2014
Giải Nobel Vật lý vừa được công bố vào chiều 7-10.
Năm 1990, khi ba nhà khoa học Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura sản xuất chùm ánh sáng màu xanh sáng từ bán dẫn, họ đã tạo ra một cuộc chuyển đổi về công nghệ chiếu sáng. Cả một thời gian dài trước đó, đèn ống chỉ có màu đỏ và màu xanh lá cây, nhưng không có ánh sáng màu xanh hay màu trắng. Ba thập niên qua, mặc dù cộng đồng khoa học và ngành công nghiệp đã có những nỗ lực đáng kể, nhưng đèn LED màu xanh đã vẫn là một thách thức.
Vì thế, giải Nobel năm nay đã được trao cho phát minh đèn LED, một nguồn năng lượng hiệu quả và thân thiện môi trường. Theo Ủy ban Nobel, phát minh này đã đáp ứng tinh thần của Alfred Nobel vì nó mang lợi ích lớn cho nhân loại. Sự ra đời của đèn LED giúp chúng ta có lựa chọn thay thế lâu dài và hiệu quả hơn với nguồn sáng lớn hơn.
Phát minh của họ mang tính cách mạng. Trong khi bóng đèn sợi đốt thắp sáng thế kỷ 20 thì thế kỷ 21 sẽ được thắp sáng bằng đèn LED. Hiện nay, khoảng một phần tư lượng điện tiêu thụ trên thế giới được sử dụng cho mục đích chiếu sáng. Đèn LED góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên của trái đất. Vật liệu tiêu thụ cũng giảm đi khi độ bền của đèn LED kéo dài đến 100.000 giờ, trong khi bóng đèn sợi đốt chỉ 1.000 giờ và bóng đèn huỳnh quang là 10.000 giờ.
Phát minh về đèn ống hai cực phát ra ánh sáng màu xanh (LED) đã đoạt giải Nobel Vật lý 2014.
Đèn LED hứa hẹn để tăng chất lượng cuộc sống cho hơn 1,5 tỷ người nghèo trên thế giới, những người không được tiếp cận với lưới điện. Bởi do yêu cầu công suất thấp, nó có thể thắp sáng được từ điện năng lượng mặt trời giá rẻ của địa phương.
Ba nhà khoa học đều gốc Nhật Bản. Giáo sư Isamu Akasaki, sinh năm 1929, dạy tại Đại học Meijo và Nagoya, Nhật Bản. Giáo sư Hiroshi Amano, sinh năm 1960, cũng là giảng viên Đại học Nagoya, Nhật Bản. Còn giáo sư Shuji Nakamura, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1954 , công tác tại Đại học California, Mỹ.
Ba người chiến thắng sẽ chia nhau giải thưởng 1,1 triệu USD trong lễ trao giải chính thức vào tháng 12-2014.
Theo nhandan.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Khắc phục sự cố không đăng nhập được VNeID trên thiết bị mới 01.04.2025 | 11:10 AM
- Toàn văn: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 13.01.2025 | 10:08 AM
- Quyết tâm chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả 17.10.2024 | 15:31 PM
- Sóng nhiệt kỷ lục ở Nam cực đe dọa tương lai Trái đất 06.08.2024 | 09:46 AM
- 201 thí sinh tham gia Hội thi tin học trẻ tỉnh Thái Bình năm 2024 10.06.2024 | 19:17 PM
- Tổng kết và trao giải hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học năm 2022 - 2023 18.12.2023 | 16:35 PM
- Hội thảo khoa học về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc sản xuất, tiêu thụ và phát triển sản phẩm nông nghiệp 16.12.2023 | 14:38 PM
- Hội nghị khoa học về chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch 28.10.2023 | 12:02 PM
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nước mắm 15.02.2023 | 18:51 PM
- Tàu container lớn nhất thế giới 13.02.2023 | 08:42 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam