Thứ 5, 21/08/2025, 02:33[GMT+7]

Vẫn còn 4,4 tỷ người vẫn chưa được kết nối Internet

Thứ 5, 26/03/2015 | 16:45:27
1,024 lượt xem
Theo báo cáo mới đây của Akamai, tốc độ truy nhập Internet băng rộng toàn cầu vẫn giữ trên mức ngưỡng 4Mbps trong quý IV năm 2014, nhanh hơn 20% so với năm 2013 lên 4,5 Mbps, nhưng vẫn còn 4,4 tỷ người chưa được kết nối Internet.

Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu về tốc độ kết nối Internet.

 

Tất nhiên, tốc độ kết nối Internet là không đồng đều, sáu nước thuộc nhóm 10 nước có tốc độ Internet nhanh nhất thì truy nhập Internet ngày càng nhanh hơn trong khi ba khu vực khác lại giảm.

 

Cho dù bị giảm đi 12%, nhưng Hàn Quốc vẫn duy trì là nước có tốc độ truy nhập Internet trung bình nhanh nhất (22,2 Mbps), tiếp đến là Hong Kong (16,8 Mbps) và Nhật Bản (15,2 Mbps).

 

Thụy Điển, Thụy Sĩ và Hà Lan cùng có tốc độ 14 Mbps, tiếp đến Latviaon> (13 Mbps), đến Irelandon> (12,7 Mbps), Cộng hòa Séc (12,3 Mbps) và Phần Lan (12,1 Mbps).

 

Tốc độ trung bình của mười nước có tốc độ kết nối internet nhanh nhất là 11,1 Mbps nhưng Mỹ lại không thuộc nhóm các nước này. Đầu tháng 1-2015, cơ quan quản lý truyền thông Mỹ (FCC) đã phải ra quyết định nâng tốc độ tối thiểu đối với dịch vụ băng rộng từ 4 Mbps lên 25 Mbps để cải thiện tình hình.

 

Nếu chỉ xét riêng về kết nối di động thì nước Anh lại dẫn đầu với tốc độ trung bình kết nối Internet là 16 Mbps, tiếp đến là Đan Mạch với 8,8 Mbps.

 

Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là khu vực có tốc độ phát triển băng rộng nhanh nhất được dẫn đầu là Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc) và Nhật Bản. Theo báo cáo này, Việt Nam có tốc độ truy nhập Internet băng rộng trung bình là 2,7 Mbps, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức trung bình của toàn cầu là 4,5 Mbps.

 

 

Ngược lại với xu hướng tăng về tốc độ kết nối Internet là con số 4,4 tỷ người trên thế giới vẫn chưa kết nối Internet và đây là một chỉ số mạnh mẽ để nhắc nhở thế giới tiếp tục cần nỗ lực mạnh mẽ hơn trong phát triển hạ tầng kết nối mạng trên toàn cầu.

 

Cùng với sự tăng trưởng của Internet cũng là sự gia tăng của nguy cơ tấn công không gian mạng. Quy mô tấn công từ chối dịch vụ DDOS đã tăng hơn 20% trong quý III năm ngoái và mục tiêu của các cuộc tấn công vẫn là lĩnh vực doanh nghiệp và thương mại.

 

Theo NDĐT

  • Từ khóa