Thứ 3, 05/08/2025, 07:26[GMT+7]

Khai mạc phiên toàn thể Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4

Thứ 4, 30/09/2015 | 15:33:21
1,091 lượt xem
Sáng 30/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức phiên toàn thể Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4. Đây là sự kiện lớn do ngành TN&MT tổ chức định kỳ 5 năm/lần. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự phiên toàn thể của Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 4.

 

Theo báo cáo của Bộ TN&MT, giai đoạn 2011- 2015, đã giảm dần số lượng và mức độ tác động của các nguồn gây ô nhiễm tác động xấu lên môi trường. Hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Áp lực của sản xuất nông nghiệp lên môi trường đã giảm đáng kể. Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị mất do chuyển đổi mục đích sử dụng, thoái hóa, bạc màu, hoang hóa đã có xu hướng giảm dần.

 

Giai đoạn 201 - 2015, tỷ lệ nước thải, chất thải sinh hoạt được thu gom, xử lý tăng. Tính đến năm 2014, đã có 29 nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất hơn 789.000m3/ngày, đêm. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay tại các khu vực nội thị trung bình đạt khoảng 85%. Tỷ lệ số dân được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng lên đáng kể qua các năm (84,5% năm 2014 so với 32% năm 1998). Ô nhiễm môi trường ở nước ta vẫn xảy ra nhưng xu hướng tăng mạnh như trước đây đã được ngăn chặn. Mức độ ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi không tăng hoặc tăng không đáng kể, chất lượng môi trường có nơi, có lúc được cải thiện.

 

Mặc dù vậy, hiện nay nhiều vấn đề môi trường bức xúc vẫn chưa được giải quyết hiệu quả. Còn tồn tại nhiều loại hình sản xuất gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu nhiều mặt đến môi trường, phát thải hóa chất, các chất độc hại khó phân hủy. Công nghệ sản xuất trong nước nhìn chung lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng tài nguyên kém hiệu quả. Chúng ta đang phải giải quyết hậu quả của hơn 5.400 công-ten-nơ rác thải công nghiệp đang tồn đọng tại các cảng biển. Sản xuất theo mô hình làng nghề đang gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe một bộ phận lớn người dân…

 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua. Trong đó, cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường không ngừng được hoàn thiện; tổ chức bộ máy, quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương tiếp tục được kiện toàn; năng lực quản lý được cải thiện đáng kể; đầu tư từ ngân sách cho bảo vệ môi trường được quan tâm hơn, tăng dần qua từng năm; các công cụ, biện pháp quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường được áp dụng và bước đầu phát huy hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh, kiên quyết xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; một số dự án xử lý chất thải, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường được đầu tư; công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học được chú trọng; hợp tác quốc tế được đẩy mạnh…

 

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh, cần thẳng thắn nhìn nhận hạn chế yếu kém như vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường vẫn tăng ở một số khu vực, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội; tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức, thiếu bền vững; nhiều cơ chế chính sách chồng chéo trùng lắp, tính khả thi chưa cao, thực hiện chưa nghiêm; đội ngũ cán bộ quản lý môi trường còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ… Thủ tướng lưu ý đến cảnh báo của các chuyên gia quốc tế, trong 10 năm tới GDP của Việt Nam có thể tăng gấp đôi nhưng nếu không quan tâm đúng mức, ô nhiễm môi trường có thể tăng gấp 3 lần, thậm chí năm 2025 có thể gấp 4-5 lần, tính trung bình cứ tăng 1% GDP thì thiệt hại do ô nhiễm có thể làm mất đi 3% GDP.

 

Để làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác truyền thông về ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật tham gia bảo vệ môi trường trong cộng đồng người dân, doanh nghiệp; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, ưu tiên vốn đầu tư phát triển, vốn vay ODA để giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn tại kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe người dân. Cùng với đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ; thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hình thành sản phẩm xanh, dịch vụ xanh thân thiện môi trường; không cho phép các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường; kiểm soát chặt chẽ, không để nước ta thành bãi thải công nghiệp lạc hậu của các nước phát triển

 

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam là thành viên, là đối tác có trách nhiệm trong nỗ lực chung giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng gửi lời cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả hơn nữa của các cơ quan Liên Hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, các quốc gia, các tổ chức và bạn bè quốc tế trong công tác bảo vệ môi trường.

 

Theo qdnd.vn

  • Từ khóa