Thứ 3, 26/08/2025, 09:54[GMT+7]

Vệ tinh thời tiết đầu tiên từ thời Liên Xô rơi xuống Nam Cực

Thứ 4, 28/03/2012 | 14:54:12
1,609 lượt xem
Ngày 27-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc vệ tinh dự báo thời tiết đầu tiên được phóng vào không gian dưới thời Liên bang Xô viết có tên là Meteor1-1, đã rơi xuống vùng Nam Cực sau bốn thập kỷ bay trên quỹ đạo Trái đất.

Ông Alexey Zolotukhin, người phát ngôn của Quân chủng Vũ trụ, Bộ Quốc phòng Nga nói: 'Theo các dữ liệu mà Trung tâm Trinh sát Vũ trụ thuộc Quân chủng Vũ trụ Nga đã thu thập được, các mảnh vỡ của vệ tinh Meteor1-1 đã rơi vào bầu khí quyển Trái đất vào lúc 22 giờ 17 phút (giờ GMT)'.

Quan chức này cho biết thêm chiếc vệ tinh này đã rơi xuống khu vực Queen Maud của Nam Cực, cách trạm nghiên cứu Belgrano II của Argentina khoảng 690km.

Dòng vệ tinh Meteor được phát triển dưới thời Liên bang Xô viết trong những năm 1960. Vào ngày 26-3-1969, một tên lửa Vostok đã đưa chiếc Meteor1-1, phiên bản đầu tiên của mạng vệ tinh Meteor Xô viết, lên quỹ đạo. Chiếc vệ tinh này đã ngừng hoạt động vào tháng 6-1970.

Với trọng lượng gần 1,5 tấn, vệ tinh Meteor1-1 có quỹ đạo ban đầu ở độ cao 650km. Nó đươc trang bị hai tấm pin mặt trời có khả năng tự hướng về phía mặt trời để nhận được nguồn năng lượng cao nhất.

Meteor1-1 có nhiệm vụ theo dõi thời tiết, lượng mây bao phủ, các cánh đồng băng, tuyết và sự phản xạ, bức xạ từ các khu vực ban ngày và khu vực ban đêm của hệ thống khí quyển trái đất để phục vụ cho các công việc thuộc ngành khí tượng học Sô viết.

Ngoài ra, một số dữ liệu và hình ảnh TV từ chiếc vệ tinh này cũng được một số trung tâm dự báo khí tượng trên khắp thế giới sử dụng.

Chính phủ Nga đang có kế hoạch khôi phục mạng lưới vệ tinh thời tiết từ thời Xô viết để giúp giám sát các điều kiện thời tiết và khí hậu trên toàn bộ lãnh thổ nước này. Hiện nay, Nga vẫn phải sử dụng các dữ liệu khí tượng của các cơ quan thời tiết Nga và châu Âu.

Theo Nhân dân

  • Từ khóa