Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ông Trần Trọng Kim, Giám đốc Công ty TNHH HNP (xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư)
Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển sản xuất, kinh doanh, hội nhập quốc tế, khẳng định sức mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến khó lường như hiện nay, Việt Nam cần chủ động triển khai hội nhập kinh tế quốc tế lên mức toàn diện, sâu rộng, đổi mới sáng tạo và hiệu quả hơn. Tôi mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục đề ra các chiến lược đưa kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế, tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục xây dựng nền ngoại giao hiện đại vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy phục vụ người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, đặc biệt là các đối tác chiến lược, toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Ông Hoàng Văn Lục, xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương
Tôi rất tâm đắc với chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ đề Đại hội vừa thể hiện quyết tâm chính trị vừa thể hiện khát vọng của dân tộc vừa là sự kết tinh kinh nghiệm của quá trình đổi mới. Đồng thời, khẳng định vị thế, vai trò, nhiệm vụ của chủ thể lãnh đạo, quản lý đó là Đảng và hệ thống chính trị, thể hiện các động lực phát triển đất nước và về mục tiêu phát triển. Điểm mới lần này là gắn xây dựng với chỉnh đốn giữa Đảng và hệ thống chính trị; đặt ra yêu cầu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Điều này có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải hướng tới trong sạch, vững mạnh. Đảng càng vững mạnh bao nhiêu thì càng có khả năng tự làm mình trong sạch bấy nhiêu và chỉ khi Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mới có khả năng dẫn dắt đất nước, dân tộc đạt được những mục tiêu đã đề ra.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, tổ 4, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ bàn thảo, đưa ra những quyết sách đúng đắn phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong đó, phải tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ sở tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường biển. Xây dựng cơ chế đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, đa dạng hóa hình thức đầu tư cho các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng. Bên cạnh đó, Đại hội cũng cần đề ra và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong cả nhiệm kỳ để đất nước ta lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.
Nhóm phóng viên
Tin cùng chuyên mục
- Đông Hưng: Tập huấn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu năm 2023 02.06.2023 | 19:31 PM
- Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái thăm và làm việc tại xã Bình Định 28.04.2023 | 20:01 PM
- Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái thăm một số dự án trên địa bàn tỉnh 28.04.2023 | 20:01 PM
- Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay” 24.04.2023 | 15:47 PM
- Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 22.04.2023 | 21:43 PM
- Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố 21.04.2023 | 15:46 PM
- Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 07.04.2023 | 16:40 PM
- Chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên Đảng bộ Vietcombank chi nhánh Thái Bình 03.04.2023 | 18:42 PM
- Triển khai giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp tại huyện Vũ Thư 29.03.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giáo dục truyền thống cho thanh niên nhập ngũ năm 2023 11.01.2023 | 15:03 PM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Vũ Thư
- Đề xuất nâng thời gian lưu trú cho khách quốc tế nhập cảnh lên 60 ngày
- Nhất trí cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam
- Thái Bình quyết tâm triển khai dự án khu công nghiệp dược - sinh học
- Sửa đổi Luật Căn cước công dân: Đề xuất cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi
- Quốc hội thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức đại lễ Phật đản năm 2023
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
- Dâng hương tưởng niệm 239 năm ngày mất Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước