Thứ 5, 18/04/2024, 10:05[GMT+7]

Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng

Thứ 6, 05/03/2021 | 08:33:32
12,105 lượt xem
Tháng 3, cùng với toàn quân, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh bước vào mùa huấn luyện mới. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được các cơ quan, đơn vị hoàn tất với quyết tâm cao giành thắng lợi ngay từ tuần đầu, tháng đầu huấn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị mô hình học cụ phục vụ huấn luyện.

Đến Ban CHQS huyện Thái Thụy những ngày cuối tháng 2, ngoài việc chuẩn bị cho công tác giao nhận quân năm 2021, cán bộ, nhân viên ai cũng tất bật hoàn thiện mô hình học cụ và công tác chuẩn bị cho huấn luyện. Trung tá Tạ Bá Thành, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện nhấn mạnh: Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng thường trực, cơ quan quân sự các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện và chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập, vật chất và mô hình học cụ phục vụ huấn luyện; đồng thời, cử cán bộ thường trực, chỉ huy trưởng ban CHQS xã, thị trấn tham gia các lớp tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức... Mùa huấn luyện năm nay, LLVT huyện coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế và đối tượng tác chiến, kết hợp tốt các nội dung, biện pháp, quyết tâm xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại Đại đội Thiết giáp 22 (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) - đơn vị sẵn sàng chiến đấu, được ví như “quả đấm thép” của LLVT tỉnh, các chế độ trực và huấn luyện luôn được duy trì nghiêm ngặt, bảo đảm đồng bộ, chuyên sâu, phối hợp cùng các lực lượng sẵn sàng đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đại đội trưởng Nguyễn Văn Thường chia sẻ: Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đơn vị tổ chức huấn luyện 2 giai đoạn cơ bản và nâng cao để bảo đảm chất lượng. Đặc biệt, đơn vị thường xuyên tổ chức cho các kíp xe thực hành nhuần nhuyễn các nội dung huấn luyện chuyên ngành thiết giáp. Thời gian qua, đơn vị còn tổ chức cơ động xe thiết giáp, thực hành thao tác kỹ thuật lái xe và thực hành sử dụng các loại vũ khí được biên chế trên xe, giúp bộ đội làm chủ phương tiện, vũ khí trang bị, cơ động nhanh theo các phương án chiến đấu. Cùng với công tác huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, đơn vị chú trọng huấn luyện thể lực cho bộ đội, bảo đảm quân số khỏe để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm nay là năm thứ hai LLVT tỉnh không tổ chức lễ ra quân huấn luyện mà chỉ thực hiện quán triệt mệnh lệnh huấn luyện và phát động phong trào thi đua đột kích “Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng”. Điểm mới trong mùa huấn luyện năm nay là việc Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức trưng bày mô hình học cụ tại đơn vị mình. Bộ CHQS tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra, đánh giá và chấm điểm các sáng kiến, cải tiến. Công tác huấn luyện tiếp tục thực hiện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện lý thuyết gắn thực hành, trong đó lấy thực hành là chính, kết hợp chặt chẽ với rèn luyện kỷ luật. Trong quá trình huấn luyện, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với quyết tâm cao nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bộ CHQS tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra toàn bộ các đơn vị trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị cho huấn luyện năm 2021. Qua kiểm tra cho thấy các mặt công tác từ tham mưu, xây dựng kế hoạch, thông qua giáo án, bài giảng, tiến trình biểu huấn luyện, bảo đảm vật chất, thao trường, bãi tập và chuẩn bị trang bị kỹ thuật... đều được các đơn vị thực hiện khẩn trương, chu đáo, kỹ lưỡng với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Trung tá Tô Đình Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Tiền Hải
Với phương châm “Thực hiện tốt công tác chuẩn bị là đã giành trước một phần thắng lợi”, đến thời điểm này, LLVT huyện đã hoàn thành kế hoạch cụ thể, sát đúng với nhiệm vụ. Năm nay, LLVT huyện tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; nâng cao chất lượng, xây dựng nền nếp chính quy trong huấn luyện, gắn huấn luyện với xây dựng đơn vị. Trong đó, chú trọng huấn luyện các nội dung chuyên sâu; đồng thời, lồng ghép các bài huấn luyện, đưa vào các tình huống sát thực tế địa phương.
Đồng chí Cao Đăng Bắc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cộng Hòa (Hưng Hà)
Luật Dân quân tự vệ 2019 có nhiều điểm mới, trong đó quy định dân quân, tự vệ năm nhất do Ban CHQS huyện tổ chức huấn luyện. Ngoài ra, chế độ, ngày công của lực lượng dân quân, tự vệ được nâng lên, trong đó bổ sung thêm tiền ăn cho lực lượng dân quân là điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị huy động, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ. Ngoài ra, chúng tôi cũng quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ dân quân chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tất Đạt