Thứ 6, 19/04/2024, 00:20[GMT+7]

Đồng chí Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác bầu cử tại Tây Ninh

Thứ 4, 21/04/2021 | 07:41:04
692 lượt xem
Ngày 20-4, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh.

Theo báo cáo của tỉnh Tây Ninh, hội nghị Hiệp thương lần thứ ba hoàn thành, đã thỏa thuận, thống nhất lập danh sách sơ bộ tám người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh giới thiệu. Lập danh sách sơ bộ 87 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 do cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh giới thiệu. Hiện chưa có những vấn đề phức tạp nảy sinh, chưa phát hiện dư luận xã hội, kể cả trên không gian mạng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác bầu cử tại Tây Ninh -0

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn tỉnh Tây Ninh cơ bản đã niêm yết số lượng cử tri trên từng địa bàn, với danh sách 1.005.229 cử tri; có 48.369 trường hợp không đưa vào danh sách cử tri. Hiện nay, các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát cử tri để điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, đề nghị Tây Ninh làm rõ số cử tri đi làm ăn xa không có nhà, số cử tri là đồng bào tôn giáo dân tộc. Phải bảo đảm để tất cả các cử tri thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình đối với cuộc bầu cử.

Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhấn mạnh đến việc làm tốt công tác an toàn thông tin mạng. Tỉnh lưu ý rà soát các phương án, kế hoạch an ninh tật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống gây rối trật tự. Đặc biệt quan tâm đến kiểm tra, tập huấn ở có sở các ấp, khu phố, những người làm công tác bầu cử.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh. Tây Ninh đã triển khai quán triệt từ cấp cơ sở rất tốt, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng các quy trình. Thể hiện vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh. 

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết: “Từ nay đến ngày bầu cử thời gian rất ngắn, giai đoạn nước rút quyết định cuộc thành công của cuộc bầu cử. Vì vậy, tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa việc chỉ đạo lãnh đạo tốt cuộc bầu cử bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, an toàn tuyệt đối, tiết kiệm, cử tri đi bầu tỷ lệ cao. Cuộc bầu cử thành công với tinh thần thượng tôn pháp luật. Lựa chọn được người đủ tiêu chuẩn, tuyệt đối không để người không đủ tiêu chuẩn, thoái hóa biến chất lọt vào cơ quan dân cử”.

Theo: nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày